Ngày 18/7, thông tin từ Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Phú Thọ cho biết, theo thống kê sau hợp nhất 3 tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ và Hòa Bình thành tỉnh Phú Thọ (mới) có 58 khu công nghiệp được quy hoạch, tổng diện tích trên 14.055ha.
Tính đến hết tháng 6/2025, các khu công nghiệp tại tỉnh Phú Thọ đi vào hoạt động đã thu hút 818 dự án đầu tư; trong đó có 507 dự án FDI, tổng vốn đầu tư trên 9.707 tỷ USD; 311 dự án DDI, tổng vốn đầu tư hơn 53.043 tỷ đồng.
Cùng với đó, các khu công nghiệp ở tỉnh Phú Thọ đi vào hoạt động đã tạo việc làm cho gần 210.000 lao động.
Với việc môi trường đầu tư ngày càng được cải thiện, 6 tháng đầu năm 2025, tỉnh Phú Thọ đã cấp mới và điều chỉnh tăng vốn cho 58 dự án, tổng vốn đầu tư 500 triệu USD; cấp mới và điều chỉnh tăng vốn 46 dự án, tổng vốn đầu tư hơn 11.370 tỷ đồng.
Theo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Phú Thọ, để thu hút được các dự án đầu tư công nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp công nghệ cao vào tỉnh trong giai đoạn tới, đơn vị đã đề nghị UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua các cơ chế chính sách về hỗ trợ, giải quyết các khó khăn vướng mắc của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp.
Chỉ đạo sát sao các cấp, ngành, địa phương thực hiện chức năng quản lý Nhà nước đối với các khu công nghiệp, nhất là những vướng mắc về bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp.
Có phương án phân cấp, ủy quyền phù hợp theo hướng nâng cao hiệu quả quản lý gắn với tạo điều kiện thuận lợi, giải quyết kịp thời các khó khăn, hỗ trợ tốt nhất cho các chủ đầu tư hạ tầng, các doanh nghiệp trong khu công nghiệp.
Có thể thấy, với việc hợp nhất 3 tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hòa Bình thành tỉnh Phú Thọ mới đã mở ra không gian phát triển kinh tế rộng lớn hơn, giúp tối ưu hóa nguồn lực, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển công nghiệp và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp mở rộng quy mô sản xuất.