Nhiều hoạt động đặc sắc trong Tuần lễ Văn hóa, Du lịch Đồng Tháp

GD&TĐ - Với chủ đề “Tình người thắm đượm hồn sen”, tối 10/7, tại TP Cao Lãnh, UBND tỉnh Đồng Tháp long trọng tổ chức lễ khai mạc Tuần lễ Văn hóa, Du lịch Đồng Tháp năm 2019.

Chương trình nghệ thuật tại Lễ khai mạc Tuần lễ Văn hóa, Du lịch Đồng Tháp năm 2019
Chương trình nghệ thuật tại Lễ khai mạc Tuần lễ Văn hóa, Du lịch Đồng Tháp năm 2019

Tham dự lễ có nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng; Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Hoan; Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Dương; các sở, ngành, địa phương trong tỉnh, đại diện các địa phương trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và Thành ủy Hội An (tỉnh Quảng Nam).

Phát biểu khai mạc buổi lễ, ông Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, Trưởng Ban tổ chức Tuần lễ Văn hoá, Du lịch Đồng Tháp 2019 khẳng định, việc tổ chức sự kiện này tại TP Cao Lãnh một lần nữa thể hiện quyết tâm của tỉnh luôn xem du lịch là một tiềm năng bản địa quan trọng để phát triển; đồng thời tập trung mọi nguồn lực để xây dựng hoàn thiện các sản phẩm du lịch, mang đến cho du khách một không gian thư giãn, an lành và ý nghĩa.

Đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh đến tham dự Tuần lễ du lịch
Đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh đến tham dự Tuần lễ du lịch

Tuần lễ Văn hóa, Du lịch Đồng Tháp năm 2019 diễn ra từ ngày 10 đến 14/7 tại các địa điểm trên địa bàn TP Cao Lãnh: Quảng trường Công viên Văn Miếu; Đền thờ ông, bà Đỗ Công Tường; Công viên Hai Bà Trưng với nhiều hoạt động phong phú như: chương trình khai mạc tổ chức với không gian sân khấu, khán đài được thiết kế nổi trên mặt nước tạo sự mới lạ; không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp an toàn; không gian trưng bày, giới thiệu quảng bá du lịch, đặc sản Đồng Tháp và các tỉnh, thành phố; hội thi ẩm thực “Món ngon địa phương” với sự tham gia của nhiều tỉnh, thành trong khu vực ĐBSCL; cùng với đó là các hoạt động liên kết, hợp tác phát triển du lịch.

Với chủ đề “Tình người thắm đượm hồn sen”, nhiều tiết mục đặc sắc được biểu diễn tại lễ khai mạc
 Với chủ đề “Tình người thắm đượm hồn sen”, nhiều tiết mục đặc sắc được biểu diễn tại lễ khai mạc

Đặc biệt, Tuần lễ du lịch năm nay, Đồng Tháp liên kết với tỉnh Quảng Nam tổ chức không gian văn hóa du lịch Cao Lãnh - Hội An với các hoạt động như: giao lưu đờn ca tài tử - Hò Đồng Tháp - Bài Chòi, thư pháp trên lá sen, thưởng thức ẩm thực của hai địa phương, các trò chơi dân gian…

Công bố và trao công nhận Di tích lịch sử quốc gia đối với Mộ và Đền thờ ông, bà Đỗ Công Tường
 Công bố và trao công nhận Di tích lịch sử quốc gia đối với Mộ và Đền thờ ông, bà Đỗ Công Tường

Đây là sự kiện du lịch thường niên của tỉnh nhằm tăng cường mối liên kết phát triển du lịch giữa Đồng Tháp với các tỉnh, thành khu vực ĐBSCL và cả nước, đồng thời giới thiệu và quảng bá du lịch tỉnh Đồng Tháp.

Dịp này, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch công bố và trao công nhận Di tích lịch sử quốc gia đối với Mộ và Đền thờ ông, bà Đỗ Công Tường.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.