Tưng bừng tết Lào trên đất Việt

Tưng bừng tết Lào trên đất Việt

Tưng bừng trong không khí chào đón năm mới mang đậm chất văn hoá Lào, mọi người tay trong tay cùng nhảy điệu Lăm – Vông, buộc chỉ cổ tay và đặc biệt là dự lễ té nước cầu may.

Tết Lào diễn ra từ ngày 13 đến 16/04 hằng năm. Đây là tết theo phật lịch vì ở Lào, đạo phật từ lâu đã trở thành quốc đạo. Dịp tết, người dân té nước để cầu may và cầu sự bình an cho cả năm, ngoài ra lễ té nước còn mang lại sự mát mẻ, phồn vinh cho vạn vật, ấm no hạnh phúc thanh khiết cho cuộc sống con người.

Lần đầu tiên đón tết xa nhà, bạn Keoduangdy Kanladet sinh viên ngành Tin học CĐSP – Huế bày tỏ: “dù đón tết xa nhà nhưng em cảm thấy rất vui, em như đang được đón tết ngay trên quê hương mình”. Chung niềm vui bạn Aliya Phasavath, sinh viên ngành công nghệ thông tin K33 Đại học khoa học Huế chia sẻ: “mình không ngờ các bạn sinh viên Việt Nam lại dễ mến đến thế. Các bạn cùng múa hát, cùng nhảy điệu Lăm Vông, té nước cầu may thật vui”.

Trong không khí tưng bừng đón năm mới, các bạn sinh viên Lào đã trao những bao lỳ xì đến các thầy cô và các vị đại biểu. Đặc biệt các bạn làm lễ buộc chỉ cổ tay, cầu mong hạnh phúc và sức khoẻ đến với mọi người.

Các bạn sinh viên Lào đã có đêm đón năm mới trên đất Việt đầy vui nhộn và đầy nét truyền thống văn hoá dân tộc. Vui đùa, nhảy múa bạn Daojone Kamphachone, sinh viên ngành tin học trường CĐSP Huế không giấu được cảm xúc, đọc hai câu thơ: “Việt Lào hai nước chúng ta – Tình sâu như nước hồng hà cửu long”.
Đông đảo lưu học sinh Lào cùng quí thầy cô, quý đại biểu và sinh viên Việt Nam đón tết Lào
Đông đảo lưu học sinh Lào cùng quí thầy cô, quý đại biểu và sinh viên Việt Nam đón tết Lào
Các bạn sinh viên Lào thắp nến làm lễ buộc chỉ cổ tay
Các bạn sinh viên Lào thắp nến làm lễ buộc chỉ cổ tay
Tưng bừng tết Lào trên đất Việt ảnh 3
Em là cô gái Lào, duyên dáng trong sắc phục truyền thống
Em là cô gái Lào, duyên dáng trong sắc phục truyền thống
: Sinh viên nước bạn Lào buộc chỉ cổ tay, cầu mong hạnh phúc và sức khoẻ đến mọi người
SV nước bạn Lào buộc chỉ cổ tay, cầu mong hạnh phúc và sức khoẻ đến mọi người
Cùng thưởng thức men rượu cần, đón năm mới
Cùng thưởng thức men rượu cần, đón năm mới
sinh viên Việt Nam nhảy Điệu Lăm Vông cùng sinh viên nước bạn Lào
Sinh viên Việt Nam nhảy Điệu Lăm Vông cùng sinh viên nước bạn Lào
Các bạn nữ sinh viên Lào chụp hình lưu niệm trong dịp tết truyền thống tại Việt Nam
Các bạn nữ sinh viên Lào chụp hình lưu niệm trong dịp tết truyền thống tại Việt Nam

Minh Hậu – Doãn Công

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa: ITN

Cách cảm thụ một câu thơ hay

GD&TĐ - Nhà thơ sáng tạo nên câu thơ hay bằng cách nào? Người đọc cảm thụ câu thơ hay cần chú ý những phương diện sáng tạo nghệ thuật nào của nhà thơ?
Nhiều nhà tuyển dụng e ngại làm việc với “gen Z” vì sự khác biệt thế hệ.

'Gen Z' và 'mác' lười biếng

GD&TĐ - Trên một số diễn đàn, hội nhóm chia sẻ kinh nghiệm làm việc, nhiều nhà tuyển dụng, quản lý cho biết cảm thấy khá e ngại khi làm việc với thế hệ trẻ...