Nhật Bản nói gì về vụ thử tên lửa mới của Triều Tiên

GD&TĐ - Tên lửa được bắn đi từ lãnh thổ CHDCND Triều Tiên ngày 31/10 chỉ là phiên bản sửa đổi của loại đã được đất nước này thử nghiệm ngày 24/8 và 10/9, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Taro Kono nói với các phóng viên.

Vụ thử nghiệm tên lửa của Triều Tiên được phát sóng trên truyền hình.
Vụ thử nghiệm tên lửa của Triều Tiên được phát sóng trên truyền hình.

“Hai lần phóng được thực hiện với khoảng thời gian ba phút. Chúng tôi tin rằng đây là cùng một loại”, hãng tin Kyodo dẫn lời bộ trưởng cho biết.

Trong khi đó, Nhật Bản có xu hướng tin rằng tên lửa đạn đạo đã được phóng vào thứ Năm tuần trước, trong khi quân đội nước này cho rằng các vụ phóng ngày 24/8 và 10/9 là cuộc thử nghiệm tên lửa tầm ngắn sử dụng nhiên liệu rắn. Triều Tiên tự tuyên bố rằng họ đã thử nghiệm bệ phóng tên lửa đa ống phóng siêu lớn.

Hôm thứ Năm (ngày 31/10), Triều Tiên đã phóng hai tên lửa từ tỉnh Pyongan Nam, tầm bay của chúng là 350-400 km và độ cao 100 km. Quân đội Hàn Quốc khẳng định rằng các tên lửa đã bay được quãng đường 370 km và độ cao chuyến bay là 90 km. Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, tên lửa rơi ngoài vùng đặc quyền kinh tế.

Kể từ tháng Năm năm nay, Triều Tiên đã thực hiện 12 vụ phóng tên lửa đạn đạo và tên lửa không điều khiển.

Theo Ria.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ