Triều Tiên xác nhận phóng tên lửa đa nòng cỡ lớn về phía biển Nhật Bản

GD&TĐ - Triều Tiên đã xác nhận việc tiến hành thử nghiệm các tên lửa cỡ nòng lớn vào ngày 31/10 vừa qua.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo ghi nhận của Cơ quan tình báo Trung ương Hàn Quốc, các bài kiểm tra được thực hiện bởi Học viện Khoa học Quốc phòng Triều Tiên. Sau khi khai hỏa, báo cáo về thành công của cuộc thử nghiệm đã được gửi tới nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un.

Ông Kim Jong-Un gửi lời chúc mừng các nhà khoa học quốc phòng, những người đã phấn đấu cho sự phát triển của lực lượng tự vệ và tăng cường sức mạnh cho các lực lượng vũ trang của đất nước.

Theo Cơ quan tình báo Trung ương Hàn Quốc, mục đích thử nghiệm các tên lửa phóng cỡ nòng lớn của Triều Tiên là để kiểm tra khả năng tiêu diệt các nhóm kẻ thù siêu mạnh trong một khu vực được chỉ định với sự phối hợp của nhiều bệ phóng tên lửa cỡ lớn khác nhau.

Trước đó vào ngày 31/10, Ủy ban Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc báo cáo rằng, Triều Tiên đã phóng hai quả đạn pháo theo hướng biển Nhật Bản. Theo quân đội Hàn Quốc, đạn pháo được phóng ra đã bay khoảng 370 km ở độ cao 90 km.

Theo Vesti.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Xóa định kiến

GD&TĐ - Xóa bỏ định kiến về giới tính trong lựa chọn ngành, trường học, nghề nghiệp là vấn đề đặt ra nhiều năm nay và đã có những chuyển biến tích cực.
Joshua Zirkzee đang nằm trong kế hoạch mua sắm của Arsenal.

Arsenal nhắm tiền đạo của Bayern Munich

GD&TĐ - Theo Mirror, Arsenal muốn mời tiền đạo ngôi sao của Bologna - Joshua Zirkzee một bản hợp đồng đến năm 2029, với mức lương hàng năm là 5 triệu Bảng.