Nhật Bản diễn tập giành lại quyền kiểm soát 'các hòn đảo xa xôi'

GD&TĐ - Động thái mới nhất của Nhật Bản gây quan ngại khi nước này và Nga vẫn tranh chấp Quần đảo Kuril.

Nhật Bản diễn tập giành lại quyền kiểm soát 'các hòn đảo xa xôi'

Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản đã tiến hành cuộc tập trận đổ bộ ven biển, thực hành đánh chiếm “các hòn đảo xa xôi”.

Điều này đã được cơ quan báo chí của Bộ Quốc phòng Nhật Bản đưa tin.

Quân đội Nhật Bản tiến hành chiến dịch giành lại quyền kiểm soát một trong những hòn đảo bị đối phương “chiếm giữ”.

Trong cuộc tập trận, các đơn vị thuộc Lực lượng Phòng vệ đã đổ bộ lên bãi biển của hòn đảo, sau đó họ “đẩy đối phương” vào sâu hơn và tiêu diệt sau đó.

Việc đổ bộ lên đảo được thực hiện bằng phương tiện lội nước từ hai tàu đổ bộ, cũng như thuyền cao su bơm hơi. Trong khi đó những thiết bị hạng nặng được vận chuyển bằng tàu đệm khí.

Cuộc tập trận diễn ra trên đảo Tokunoshima thuộc tỉnh Kagoshima ở phía Bắc đảo Ryuku.

Như Bộ Quốc phòng nước này đã tuyên bố, kịch bản diễn tập nhằm “giải phóng” hòn đảo khỏi lực lượng vũ trang đã chiếm giữ nó.

Theo giả định của Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhật Bản, trong trường hợp xảy ra xung đột Nhật, đối thủ tiềm tàng gần như chắc chắn sẽ chiếm được đảo Tokunoshima.

Quân đội Nhật Bản đang diễn tập đánh chiếm đảo - động thái khiến các quốc gia xung quanh lo ngại.

Quân đội Nhật Bản đang diễn tập đánh chiếm đảo - động thái khiến các quốc gia xung quanh lo ngại.

Quân đội Nhật Bản không loại trừ khả năng các cuộc tập trận quân sự mang tính chất tương tự sẽ được tổ chức ngày càng thường xuyên hơn, vì khả năng xung đột với một số nước bị nhận xét là “tăng lên mỗi ngày”.

Vào năm 2023, số tiền kỷ lục 51 tỷ USD đã được phân bổ cho nhu cầu quân sự. Đồng thời, quân đội Nhật Bản đang yêu cầu chính phủ tài trợ nhiều hơn nữa, vì số tiền trên là không đủ để mua mọi thứ theo kế hoạch.

Ví dụ, Lực lượng Phòng vệ đã buộc phải từ bỏ việc mua máy bay trực thăng vận tải Boeing CH-47 Chinook cho dù rất cần thiết. Trong năm tiếp theo, năm 2024, Bộ Quốc phòng Nhật Bản yêu cầu 53 tỷ USD, đây là một kỷ lục tuyệt đối trong lịch sử.

Lực lượng phòng vệ Nhật Bản diễn tập đổ bộ đánh chiếm đảo.

Theo Topwar

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Nguyễn Thiện Thuật vẫn giữ thói quen đọc báo mỗi ngày.

Người thầy của núi

GD&TĐ - Từ lớp học tre nứa năm 1959 đến mái trường hôm nay, ông Nguyễn Thiện Thuật vẫn giữ trọn niềm tin vào con đường học tập của con em vùng Tây Bắc.

Người con dân tộc Si La Lỳ Phú Hừ sẽ là tấm gương để học sinh vùng cao noi theo.

Lỳ Phú Hừ - niềm tự hào của bản Si La

GD&TĐ - Từ bản Nậm Sinh heo hút của xã Mường Nhé (Điện Biên), hành trình học tập của Lỳ Phú Hừ, người dân tộc Si La, trở thành câu chuyện truyền cảm hứng cho học sinh vùng cao.

Ảnh minh họa INT.

Tự chủ gắn với chất lượng

GD&TĐ - Bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục là một trong những cải cách quan trọng được thể chế hóa tại Luật Giáo dục đại học 2018, gắn chặt với việc thực hiện tự chủ và trách nhiệm giải trình của cơ sở giáo dục.