“Nhập khẩu” tù nhân vẫn không đủ, Hà Lan đóng cửa hàng loạt nhà tù

GD&TĐ - Hà Lan buộc phải đóng cửa 4 nhà tù do tỷ lệ tội phạm sụt giảm mặc dù nước này từng “nhập khẩu” tù nhân từ các nước khác để các nhà tù không bị bỏ trống.

“Nhập khẩu” tù nhân vẫn không đủ, Hà Lan đóng cửa hàng loạt nhà tù
Hà Lan đóng cửa 4 nhà tù vì thiếu tù nhân (Ảnh: PA)
Hà Lan đóng cửa 4 nhà tù vì thiếu tù nhân

Chính phủ Hà Lan đã quyết định đóng cửa 4 nhà tù sau khi tỷ lệ tội phạm tại quốc gia này xuống mức thấp nhất kể từ năm 1980. Theo số liệu từ văn phòng thống kê quốc gia, hiện tỷ lệ tội phạm tại Hà Lan chỉ còn ở mức 49 tội phạm/1.000 dân.

Trước đó vào năm 2013, kế hoạch đóng cửa 19 nhà tù của chính phủ Hà Lan đã vấp phải sự phản kháng của những nhân viên làm việc trong các nhà tù. Điều này buộc chính phủ phải “nhập khẩu” tù nhân từ nước ngoài, bao gồm Na Uy và Bỉ, để các nhà tù tại Hà Lan không bị bỏ trống và các nhân viên nhà tù có thể tiếp tục công việc của họ.

Theo báo Algemeen Dagblad của Hà Lan, các nguồn tin đã tiết lộ tên của các nhà tù dự kiến bị đóng cửa, gồm các nhà tù ở Zoetermeer, Zeist, Almere và Zwaag. Trong khi đó, các nhà tù ở những vùng nông thôn hẻo lánh sẽ được giữ lại vì lo ngại rằng việc đóng cửa các nhà tù này sẽ ảnh hưởng tới tình hình việc làm tại địa phương.

Báo Algemeen Dagblad đưa tin 1/3 trong số 13.500 giường nhà tù ở Hà Lan đã bị bỏ trống trong năm 2017. Do vậy, việc đóng cửa các nhà tù là điều tất yếu tại quốc gia này.

Theo Dân trí

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.