Quảng Bình: Mang yêu thương đến với các trẻ em khuyết tật

GD&TĐ - Ngày 1-6, lãnh đạo Bộ chỉ huy BĐBP Quảng Bình đã đến thăm, tặng quà các cháu tiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật nhân ngày Quốc tế thiếu nhi.

Đại tá Đinh Xuân Hùng, Phó Chính ủy Bộ đội biên phòng Quảng Bình tặng quà cho trẻ khuyết tật tại Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật TP Đồng Hới
Đại tá Đinh Xuân Hùng, Phó Chính ủy Bộ đội biên phòng Quảng Bình tặng quà cho trẻ khuyết tật tại Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật TP Đồng Hới

Theo đó,  Đại tá Đinh Xuân Hùng, Phó Chính ủy, cùng các đồng chí thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đã đến chúc Tết các trẻ em khuyết tật tại Trung tâm Bảo trợ xã hội và Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Thay mặt Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình, Đại tá Hùng đã ghi nhận, cảm ơn sự nỗ lực của cán bộ, giáo viên, nhân viên tại các trung tâm. Các thầy cô là những người cha, người mẹ nuôi dạy, hướng dẫn các cháu kỹ năng sống, phục hồi chức năng, định hướng nghề nghiệp; giúp các cháu phục hồi cả về thể chất và tinh thần.

Đồng thời, bày tỏ sự mong muốn các cháu tiếp tục nỗ lực khắc phục mọi khiếm khuyết, khó khăn để học tập, rèn luyện và tự tin làm chủ cuộc sống, hòa nhập cộng đồng.

Đại tá Hùng cũng cho biết, Bộ đội Biên phòng tỉnh sẽ luôn đồng hành cùng thầy, cô và các cháu không chỉ ở các trung tâm mà còn ở các địa bàn khu vực biên giới, góp phần giúp trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn vượt qua khó khăn, xóa đi mặc cảm, hòa nhập cộng đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa: ITN

Cách cảm thụ một câu thơ hay

GD&TĐ - Nhà thơ sáng tạo nên câu thơ hay bằng cách nào? Người đọc cảm thụ câu thơ hay cần chú ý những phương diện sáng tạo nghệ thuật nào của nhà thơ?
Nhiều nhà tuyển dụng e ngại làm việc với “gen Z” vì sự khác biệt thế hệ.

'Gen Z' và 'mác' lười biếng

GD&TĐ - Trên một số diễn đàn, hội nhóm chia sẻ kinh nghiệm làm việc, nhiều nhà tuyển dụng, quản lý cho biết cảm thấy khá e ngại khi làm việc với thế hệ trẻ...