Trường Mầm non Long Cốc (Phú Thọ) được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường Mầm non Vinh Tiền, Trường Mầm non Tam Thanh và Trường Mầm non Long Cốc.
Hiện nhà trường có 79 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; tổ chức 28 nhóm, lớp với 513 trẻ, trong đó 338 trẻ mẫu giáo từ 3 - 5 tuổi và 175 trẻ nhà trẻ.
Nhà trường tổ chức hoạt động tại 1 điểm trường chính, 2 phân hiệu và 1 điểm trường. Địa bàn rộng, địa hình đồi núi chia cắt, nhiều sông, suối khiến việc đi lại giữa điểm trường chính và các điểm trường lẻ còn gặp nhiều khó khăn, nhất là trong mùa mưa lũ.
Phần lớn học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu là dân tộc Mường và Dao. Cha mẹ các em chủ yếu làm nông nghiệp, trồng lúa, làm chè, trồng rừng... đời sống còn nhiều khó khăn, thu nhập phụ thuộc vào mùa vụ.
Trong điều kiện đó, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học giữa các điểm trường chưa đồng đều. Một số phòng học, phòng chức năng và công trình phụ trợ còn thiếu; các thiết bị phục vụ ứng dụng công nghệ như máy chiếu, tivi, cùng đồ chơi và sách thư viện chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu.
Đối với giáo dục mầm non, thiết bị trực quan, đồ dùng và đồ chơi có vai trò quan trọng trong việc tổ chức các hoạt động học tập, trải nghiệm. Vì vậy, mỗi sự hỗ trợ thiết thực đều góp phần giúp giáo viên có thêm điều kiện tổ chức các giờ học sinh động, đồng thời tạo không gian vui chơi phù hợp cho trẻ.
Chia sẻ với những khó khăn của nhà trường, Chi bộ 2 - Đảng bộ Báo Giáo dục và Thời đại đã triển khai hoạt động “Dân vận khéo”, kết nối các nhà tài trợ, hướng sự quan tâm về cơ sở giáo dục còn nhiều thiếu thốn.
Tại chương trình, Chi bộ 2 - Đảng bộ Báo Giáo dục và Thời đại thay mặt các nhà tài trợ trao tặng Trường Mầm non Long Cốc 2 chiếc tivi 65 inch, nhiều đồ chơi dành cho trẻ cùng các phần quà ý nghĩa khác.
Những món quà tuy giản dị nhưng thiết thực, góp phần bổ sung thiết bị phục vụ hoạt động giáo dục và cải thiện môi trường học tập, vui chơi cho trẻ, nhất là tại những điểm trường còn khó khăn.
Hai chiếc tivi màn hình lớn được nhà trường bố trí phục vụ hoạt động giáo dục, giúp giáo viên có thêm phương tiện trực quan trong các giờ học, hoạt động trải nghiệm. Các loại đồ chơi được trao tặng cũng góp phần làm phong phú môi trường hoạt động, giúp trẻ có thêm cơ hội vui chơi, khám phá và phát triển kỹ năng.
Bà Nguyễn Thị Hoài Nhưng, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Long Cốc, bày tỏ sự trân trọng trước tình cảm và sự quan tâm của đoàn công tác, các nhà tài trợ dành cho nhà trường.
Theo bà Nguyễn Thị Hoài Nhưng, sau sáp nhập, quy mô nhà trường được mở rộng, song điều kiện cơ sở vật chất tại các điểm trường chưa đồng đều. Vì vậy, những thiết bị, đồ dùng và đồ chơi được hỗ trợ là nguồn động viên thiết thực đối với giáo viên, học sinh.
Nhà trường cam kết quản lý, sử dụng hiệu quả các phần quà được trao tặng, đúng mục đích, ưu tiên cho những điểm trường còn khó khăn, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ. Bà Nhưng cho biết.
Bên cạnh phần trao đổi chuyên đề, chương trình còn tổ chức các hoạt động giao lưu, kết nối giữa cán bộ, phóng viên với các thầy cô giáo Trường Mầm non Long Cốc.
Những câu chuyện về công tác chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ ở địa bàn miền núi; những khó khăn trong việc bảo đảm cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và tổ chức hoạt động tại các điểm trường được chia sẻ cởi mở, chân tình.
Chia sẻ tại chương trình, nhà báo Đào Thanh Tuy, Bí thư Chi bộ 2 - Trưởng Ban điện tử báo Giáo dục và Thời đại cho biết, hoạt động của Chi bộ 2 - Đảng bộ Báo Giáo dục và Thời đại được triển khai với tinh thần “Dân vận khéo”, hướng về cơ sở, chia sẻ với những khó khăn thực tế của các đơn vị giáo dục.
Theo nhà báo Đào Thanh Tuy, bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đội ngũ người làm báo cũng cần thể hiện trách nhiệm xã hội bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, hướng đến những địa bàn, đơn vị còn khó khăn.
Nhà báo Đào Thanh Tuy bày tỏ mong muốn hoạt động lần này sẽ trở thành điểm khởi đầu cho sự giao lưu, gắn kết lâu dài giữa Báo Giáo dục và Thời đại với Trường Mầm non Long Cốc.
“Chúng tôi mong muốn giữa Báo Giáo dục và Thời đại với nhà trường sẽ có sự giao lưu, kết nối lâu dài. Qua đó, cán bộ, phóng viên của Báo có thêm cơ hội tìm hiểu thực tế giáo dục ở cơ sở, chia sẻ với những khó khăn của thầy cô và học sinh, đồng thời lan tỏa những câu chuyện đẹp về giáo dục vùng khó”, nhà báo Đào Thanh Tuy chia sẻ.
Hoạt động giao lưu góp phần tạo không khí gần gũi, tăng cường sự thấu hiểu giữa cán bộ, phóng viên và đội ngũ nhà giáo. Với những người làm báo, đây là dịp được lắng nghe nhiều hơn những câu chuyện từ cơ sở; với các thầy cô giáo, đó là sự động viên để tiếp tục vượt khó, bám trường, bám lớp.