Lãnh đạo Báo GD&TĐ tri ân mẹ Việt Nam anh hùng

GD&TĐ - Trong khuôn khổ chương trình "thực hiện điều ước cho em" tại tỉnh Quảng Trị, chiều 12/3, lãnh đạo Báo GD&TĐ đã đến thăm hỏi, tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn.

Đại diện lãnh đạo Báo GD&TĐ thăm mẹ Việt Nam anh hùng.
Đại diện lãnh đạo Báo GD&TĐ thăm mẹ Việt Nam anh hùng.

Đại diện lãnh đạo Báo GD&TĐ đã đến thăm mẹ Việt Nam anh hùng Hồ Thị Miết (SN 1934), trú thôn Mã Lai, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hoá. Tại đây, nhà báo Dương Thanh Hương, Phó Tổng biên tập Báo GD&TĐ đã ân cần thăm hỏi, tặng quà và động viên mẹ sống vui, sống khỏe. Đồng thời bày tỏ lòng biết ơn, tri ân những hy sinh, cống hiến to lớn của mẹ trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Mẹ Việt Nam anh hùng chính là những tấm gương sáng để các thế hệ con cháu noi theo, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực phấn đấu vươn lên trong cuộc sống, góp phần xây dựng quê hương trở nên giàu đẹp, văn minh. “Việc thăm hỏi, động viên mẹ Việt Nam anh hùng là hoạt động nhằm thể hiện sự tri ân, động viên tinh thần các mẹ tiếp tục sống vui, sống khoẻ.

Qua đó, giáo dục cho thế hệ trẻ về đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, truyền thống “đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc Việt Nam”, Phó Tổng biên tập chia sẻ.

Được biết, mẹ Hồ Thị Miết là người dân tộc Vân Kiều, vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng vì có một người con trai độc nhất là liệt sĩ.

Mẹ Miết có chồng là ông Hồ Văn Nan (tên thường gọi là Hồ Pương) và một người con trai duy nhất là Hồ Miê A. Anh Hồ Miê A (SN 1953), nhập ngũ năm 1970, hy sinh ngày 28/2/1971 trong một trận đánh ở đồi Tà Púc thuộc biên giới Việt – Lào.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên quốc tế theo học tại Indonesia.

Indonesia sẽ cải cách visa du học

GD&TĐ - Indonesia đang xem xét cải cách hệ thống thị thực du học nhằm tăng cường thu hút sinh viên, trong bối cảnh các quốc gia ASEAN đẩy mạnh chiến lược quốc tế hóa giáo dục.

Hoạt động trải nghiệm tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp tại Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2025. Ảnh: Nam Trần

Giới hạn 15 nguyện vọng: Cần chiến lược đăng ký thông minh

GD&TĐ - Theo Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng (Quy chế tuyển sinh) thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng vào các chương trình đào tạo, các trường khác nhau và sắp xếp các nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là thứ tự ưu tiên cao nhất).