Bắc Giang: Trường Mầm non Đức Thắng - Hiệp Hòa "đỏ lửa" bếp ăn tình nguyện phục vụ khu cách ly y tế

GD&TĐ - Đây là bếp ăn tình nguyện đầu tiên của huyện Hiệp Hòa đỏ lửa thưởng xuyên để phục vụ toàn bộ 2 bữa ăn chính của cán bộ quản lý và người phải cách ly y tế tại đây.

Bắc Giang: Trường Mầm non Đức Thắng - Hiệp Hòa "đỏ lửa" bếp ăn tình nguyện phục vụ khu cách ly y tế

Thời tiết những ngày vừa qua thường xuyên nóng gần 40 độ C, nhưng tinh thần làm việc của cán bộ, giáo viên và đội tình nguyện hỗ trợ Trường Mầm non Đức Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang trong bếp ăn thì không hề mệt mỏi. Tất cả đội ngũ giáo viên, tình nguyện viên hăng say làm việc với quyết tâm cùng chung sức, chung lòng để sớm đẩy lùi dịch covid-19 trên địa bàn của tỉnh.

Hoạt động từ 17/5 đến nay đã gần 20 ngày để phục vụ bữa ăn, khi mà huyện Hiệp Hòa bắt đầu đặt thêm khu cách ly thứ 2 tại Trường Mầm non thị trấn Thắng - cách bếp ăn của nhà trường khoảng 1 km. Đây là bếp ăn tình nguyện đầu tiên của huyện Hiệp Hòa được giao nhiệm vụ phục vụ toàn bộ 2 bữa ăn chính của cán bộ quản lý và những người phải cách ly y tế tại đây.

Cán bộ, giáo viên cùng nhau tham gia nấu ăn phục vụ khu cách ly
Cán bộ, giáo viên cùng nhau tham gia nấu ăn phục vụ khu cách ly

Bữa cơm gấp gáp đầu tiên được thực hiện chiều 17-5 tại gia đình chủ tịch công đoàn nhà trường với sự chung tay, giúp sức của nhiều cá nhân, các nhà hảo tâm địa phương.

Xuất phát từ những khó khăn đầu tiên khi dịch covid-19 bắt đầu bùng phát mạnh tại tỉnh Bắc Giang cộng với tinh thần trách nhiệm cộng đồng của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, cô giáo Trần Thị Mai-Chủ tịch công đoàn nhà trường chia sẻ: “Khi biết huyện Hiệp Hòa tiếp tục mở khu cách ly tập trung mới do các F1 tăng lên. Trong điều kiện gấp như vậy, việc bố trí người phục vụ cho khu mới chắc chắn sẽ gặp khó khăn. Trên cơ sở tuyên truyền kêu gọi của Thường trực Ủy ban MTTQ, Liên đoàn Lao động huyện và thông báo tuyển tình nguyện viên của Đoàn Thanh niên các cấp trong huyện để phục vụ cho công tác phòng, chống dịch covid-19, Ban chấp hành công đoàn nhà trường đã xây dựng ý tưởng, đề xuất và được ban quản lý khu cách ly chấp nhận ngay”.

Bữa cơm đầu tiên vào chiều 17/5 phải nấu ngay tại gia đình cô Mai- chủ tịch công đoàn nhà trường để thuận lợi được nhiều mặt. Một phần là cán bộ giáo viên, còn một phần lớn là sự chung tay của bà con khu phố, các nhà hảo tâm trên địa bàn.

Sau vài tiếng đồng hồ kêu gọi nhanh, người thì ủng hộ gạo, người thì vài ki-lô-gam thịt, trứng, rau, mắm, muối, xoong nồi, bếp ga … và cuối cùng 175 suất ăn tươm tất gồm có 6 món đã hoàn thành, đảm bảo dinh dưỡng và sức khỏe cho người thực hiện cách ly.

Gia đình cô giáo Thân Thị Thu Hà - Chủ tịch Công đoàn Trường Tiểu học Ngọc Sơn ủng hộ 01 nồi nấu canh có dung tích 100 lít, trị giá 950 ngàn đồng.

Gia đình cô giáo Thân Thị Thu Hà - Chủ tịch Công đoàn Trường Tiểu học Ngọc Sơn ủng hộ 01 nồi nấu canh có dung tích 100 lít, trị giá 950 ngàn đồng.

Tình hình dịch covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp với tốc độ lây lan nhanh chóng ở tỉnh Bắc Giang vào trung tuần giữa tháng 5/2021, khi đó huyện Hiệp Hòa đã bắt đầu có người nhiễm dịch.

Thực hiện lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ và Liên đoàn Lao động huyện Hiệp Hòa về việc “Toàn dân tham gia ủng hộ, phòng chống dịch Covid-19” để có thêm nguồn lực hỗ trợ, tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch, bảo đảm an ninh xã hội, an toàn đời sống và sức khỏe người dân. Phòng GD&ĐT huyện Hiệp Hòa đã tuyên truyền vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ huyện Hiệp Hòa về vận động toàn dân tham gia phòng chống dịch Covid-19.

Hàng tấn gạo được chùa Đức Long- thị trấn Thắng ủng hộ nhà trường để làm nhiệm vụ quan trọng trong thời điểm hiện nay của nhà trường.
Hàng tấn gạo được chùa Đức Long- thị trấn Thắng ủng hộ nhà trường để làm nhiệm vụ quan trọng trong thời điểm hiện nay của nhà trường.

Theo sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch covid-19 địa phương, ngày 18/5/2021, Trường mầm non Đức Thắng đã quyết định chuyển toàn bộ hoạt động chế biến về bếp ăn nhà trường để đảm bảo được an toàn vệ sinh, quá trình chế biến của bếp ăn một chiều. Đồng thời thuận lợi di chuyển nhanh sang khu cách ly Trường MN thị trấn Thắng- Trung tâm của huyện Hiệp Hòa, vừa thực hiện tốt biện pháp phòng, chống dịch covid-19, vừa tránh tập trung đông người tại gia đình.

Bắc Giang: Trường Mầm non Đức Thắng - Hiệp Hòa "đỏ lửa" bếp ăn tình nguyện phục vụ khu cách ly y tế ảnh 4
Bắc Giang: Trường Mầm non Đức Thắng - Hiệp Hòa "đỏ lửa" bếp ăn tình nguyện phục vụ khu cách ly y tế ảnh 5
Rau xanh và các nhu yếu phẩm khác luôn được được nhiều cá nhân trong huyện đến chia sẻ, chung sức cùng nhà trường.
Rau xanh và các nhu yếu phẩm khác luôn được được nhiều cá nhân trong huyện đến chia sẻ, chung sức cùng nhà trường.

Động viên các cán bộ giáo viên tham gia chống dịch, đồng chí Phạm Văn Hà- Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Hiệp Hòa đã trực tiếp về kiểm tra việc làm và biểu dương tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, giáo viên Trường Mầm non Đức Thắng cùng các tình nguyện viên của địa phương. Trưởng Phòng Giáo dục cũng nhắc nhở nhà trường cần phải đề cao vệ sinh an toàn thực phẩm nhằm đảm bảo sức khỏe cho mọi người.

Bắc Giang: Trường Mầm non Đức Thắng - Hiệp Hòa "đỏ lửa" bếp ăn tình nguyện phục vụ khu cách ly y tế ảnh 7
Lãnh đạo tỉnh Đoàn Bắc Giang và lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Hiệp Hòa thăm bếp ăn và động viên cán bộ, giáo viên nhà trường vào chiều 20-5.
Lãnh đạo tỉnh Đoàn Bắc Giang và lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Hiệp Hòa thăm bếp ăn và động viên cán bộ, giáo viên nhà trường vào chiều 20-5.

Thấy được việc làm ý nghĩa thể hiện trách nhiệm rất lớn về mặt xã hội của các cô giáo Trường Mầm non Đức Thắng, nhiều cá nhân, tập thể trên địa bàn đã ủng hộ nhiệt tình cả về tinh thần, tiền và nhu yếu phẩm khác: Công ty Hải Thịnh food, Hợp tác xã Bình Minh, doanh nghiệp Kim Tân Minh, công ty Petrolimex chi nhánh Hiệp Hòa và các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trong huyện…

Điển hình có Công ty thép Việt Thái- Lương Phong huyện Hiệp Hòa ủng hộ 01 tủ cơm ga trị giá 16 triệu đồng; cô giáo Thân Thị Thu Hà, Chủ tịch Công đoàn Trường Tiểu học Ngọc Sơn huyện Hiệp Hòa ủng hộ 01 nồi nấu canh có dung tích 100 lít, trị giá 950 ngàn đồng.

Ý nghĩa việc làm của nhà trường. Trước sự đồng tình ủng hộ của người dân địa phương cả về tinh thần, sức người và vật chất , đặc biệt là sự ghi nhận, lời cảm ơn của những người đang phải cách ly tập trung được lan truyền rộng rãi ngay từ buổi đầu tiên, Liên đoàn Lao động, Huyện Đoàn, Hội nông dân và Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã trực tiếp về thăm và kiểm tra mọi mặt, đặc biệt quan tâm vấn đề dinh dưỡng và an toàn thực phẩm bữa ăn.

Lãnh đạo các tổ chức chính trị- xã hội của huyện đã biểu dương và động viên tinh thần, trách nhiệm rất cao của nhà trường trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 cấp bách hiện nay và có những phần ủng hộ nhất định để phục vụ vào công việc của nhà trường.

Các tổ chức chính trị- xã hội của huyện Hiệp Hòa xác định đây một mô hình điểm thực hiện một nhiệm vụ xã hội rất lớn của huyện Hiệp Hòa trong thời điểm hiện nay, rất cần được nhân rộng trong toàn huyện, toàn tỉnh.

Đồng chí Giáp Xuân Cảnh- Phó Bí thư Tỉnh đoàn cùng Thường Trực Tỉnh Đoàn Bắc Giang tặng cán bộ giáo viên nhà trường thùng khẩu trang để làm nhiệm vụ vào chiều 20-5.
Đồng chí Giáp Xuân Cảnh- Phó Bí thư Tỉnh đoàn cùng Thường Trực Tỉnh Đoàn Bắc Giang tặng cán bộ giáo viên nhà trường thùng khẩu trang để làm nhiệm vụ vào chiều 20-5.
Nhiều tình nguyện viên trẻ của khu phố là học sinh trung học phổ thông cũng đến hỗ trợ cùng nhà trường
Nhiều tình nguyện viên trẻ của khu phố là học sinh trung học phổ thông cũng đến hỗ trợ cùng nhà trường
Chủ tịch Liên đoàn Lao động Hiệp Hòa Ngô Quang Tuấn trực tiếp thăm tại bếp ăn
Chủ tịch Liên đoàn Lao động Hiệp Hòa Ngô Quang Tuấn trực tiếp thăm tại bếp ăn

Chiều ngày 20/5/2021, đồng chí Giáp Xuân Cảnh- Phó Bí thư Tỉnh đoàn cùng Thường Trực Tỉnh Đoàn Bắc Giang; đồng chí Hoàng Công Bộ- Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cùng Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc, Liên đoàn Lao động, Huyện Đoàn, Hội phụ nữ, Đoàn Thanh niên và Phòng GD&ĐT huyện Hiệp Hòa đã về thăm, động viên việc làm đầy ý nghĩa của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên nhà trường.

Thăm toàn bộ các khu vực chế biến, nơi lưu giữ thực phẩm, bếp nấu, nơi chia đồ ăn… và nghe báo cáo của cô giáo Trần Thị Mai - Chủ tịch công đoàn nhà trường - người có sáng kiến thực hiện mô hình này và những kế hoạch tiếp theo. Lãnh đạo và đại biểu tham dự đánh giá rất cao về tinh thần, trách nhiệm cộng đồng cao cả của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên nhà trường và những tình nguyện viên có mặt tại đây, đứng đầu là cô giáo Trần Thị Mai - Chủ tịch công đoàn nhà trường.

Các tình nguyện viên trong câu lạc bộ âm nhạc Hiệp Hòa tặng hộp xốp để đựng cơm phân phát tới những người đang cách ly y tế
Các tình nguyện viên trong câu lạc bộ âm nhạc Hiệp Hòa tặng hộp xốp để đựng cơm phân phát tới những người đang cách ly y tế

Coi đây là mô hình điểm của huyện, tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Công Bộ - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hiệp Hòa cũng chia sẻ thêm: Ủy ban nhân dân huyện sẽ hỗ trợ cả về người và vật chất cần thiết để đảm bảo phục vụ tối đa cho các bữa ăn, nhằm bảo đảm sức khỏe cho người dân trong khu cách ly y tế tập trung để phòng, chống dịch covid-19.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hiệp Hòa Hoàng Công Bộ đề nghị các tổ chức chính trị- xã hội của huyện chủ trì và phối hợp duy trì thường xuyên, đồng thời giao cho cô giáo Trần Thị Mai - Chủ tịch công đoàn Trường MN Đức Thắng chính thức làm bếp trưởng để điều hành duy trì hoạt động của bếp ăn.

Phó Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Hiệp Hòa Nguyễn Thị Nga động viên đội tình nguyện đã giúp sức cùng nhà trường
Phó Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Hiệp Hòa Nguyễn Thị Nga động viên đội tình nguyện đã giúp sức cùng nhà trường

Hơn nửa tháng qua kể từ 18/5, bếp ăn của Trường Mầm non Đức Thắng luôn được sự chung tay, góp sức của cả cộng đồng và các tổ chức chính trị- xã hội về mọi nhu yếu phẩm để đảm bảo từ 450 đến 500 suất ăn của 2 bữa ăn chính cho khu cách ly y tế tập trung tại Trường Mầm non thị trần Thắng của huyện.

Tâm huyết công sức và phát huy kiến thức dinh dưỡng từ bếp ăn bán trú nhà trường, các loại thực phẩm thịt gà, thịt lợn, cá hay trứng, rau củ quả… được thay đổi bữa ăn trong ngày. Mỗi bữa ăn từ 6- 7 món, vừa đảm bảo dinh dưỡng, vừa ngon miệng.

Có thể nói, bếp ăn của Trường Mầm non Đức Thắng đã và đang thực hiện nhiệm vụ quan trọng theo đúng chủ trương của Đảng và nhà nước; hưởng ứng tích cực lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận tổ quốc và Liên đoàn Lao động huyện Hiệp Hòa trong cuộc chiến đẩy lùi covid-19 đang rất phức tạp hiện nay.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hiệp Hòa Hoàng Công Bộ (Áo màu hồng) thăm động viên và tặng quà cho cán bộ, giáo viên nhà trường vào chiều 1-6
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hiệp Hòa Hoàng Công Bộ (Áo màu hồng) thăm động viên và tặng quà cho cán bộ, giáo viên nhà trường vào chiều 1-6

Hưởng ứng lời kêu gọi của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang ngày 21/5/2021 về việc “Chung sức đồng lòng, quyết tâm đẩy lùi dịch, bệnh Covid-19” trong ngành Giáo dục Bắc Giang, cô giáo Trần Thị Mai- Chủ tịch Công đoàn Trường Mầm non Đức Thắng khẳng định:

“Đến thời điểm hiện tại, bếp ăn của Trường Mầm non Đức Thắng sẽ đảm bảo đỏ lửa thường xuyên để phục vụ tốt bữa ăn cho người phải cách ly y tế tập trung tại khu vực Trường Mầm non thị trấn Thắng huyện Hiệp Hòa, thực hiện nhiệm vụ đợt tấn công nhanh, mạnh để sớm chiến thắng đại dịch covid-19 hiện nay của tình nhà”.

Công tác chế biến rất gọn gàng, sạch sẽ
Công tác chế biến rất gọn gàng, sạch sẽ
Những suất ăn đủ dinh dưỡng được các cô giáo trình bày khá hấp dẫn
Những suất ăn đủ dinh dưỡng được các cô giáo trình bày khá hấp dẫn
Bắc Giang: Trường Mầm non Đức Thắng - Hiệp Hòa "đỏ lửa" bếp ăn tình nguyện phục vụ khu cách ly y tế ảnh 17
Bắc Giang: Trường Mầm non Đức Thắng - Hiệp Hòa "đỏ lửa" bếp ăn tình nguyện phục vụ khu cách ly y tế ảnh 18
Bắc Giang: Trường Mầm non Đức Thắng - Hiệp Hòa "đỏ lửa" bếp ăn tình nguyện phục vụ khu cách ly y tế ảnh 19
Các cô giáo đóng hộp cơm gọn gàng để chuẩn bị chở về khu cách ly
Các cô giáo đóng hộp cơm gọn gàng để chuẩn bị chở về khu cách ly

Thời điểm này, dịch covid-19 đang phát triển đỉnh điểm ở tỉnh Bắc Giang. Do đó huyện Hiệp Hòa cũng đang thực hiện hàng chục khu cách ly y tế tập trung để phòng, chống dịch covid-19.

Lan tỏa từ mô hình điểm bếp ăn của Trường Mầm non Đức Thắng, đã có một số trường mầm non trong huyện Hiệp Hòa như Bắc Lý, Đông Lỗ 1, Thường Thắng, Đoan Bái 1 đã học tập và thực hiện theo mô hình điểm này. Cách làm này đã phát huy được vai trò, uy tín của nhà giáo, vừa huy động được sức lực của cộng đồng để thực hiện nhiệm vụ, vừa đảm bảo dinh dưỡng các bữa ăn tại các khu cách ly tập trung ở các địa phương.

Những chuyến xe tình nguyện chở cơm để phục vụ bà con đang thực hiện cách ly tập trung tại Trường Mầm non thị trấn Thắng
Những chuyến xe tình nguyện chở cơm để phục vụ bà con đang thực hiện cách ly tập trung tại Trường Mầm non thị trấn Thắng

Với tình yêu nghề nghiệp và tinh thần trách nhiệm cộng đồng cao cả, bằng những việc làm thiết thực của cán bộ, giáo viên Trường Mầm non Đức Thắng huyện Hiệp Hòa, đây là những hành động thiết thực góp phần cùng toàn ngành Giáo dục Bắc Giang chung sức, chung lòng để thực hiện tốt “mục tiêu kép”: Vừa phòng, chống dịch covid-19 có hiệu quả, vừa duy trì tốt các hoạt động giáo dục, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2020-2021. 

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ