Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng khởi công xây dựng 2 căn nhà đại đoàn kết

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng (Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh) ) vừa phối hợp cùng Ủy ban MTTQ thị xã Kỳ Anh(Hà Tĩnh) khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho 2 hộ dân khó khăn trên địa bàn.

Khởi công xâu dựng 2 căn nhà đại đoàn kết tại thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh).
Khởi công xâu dựng 2 căn nhà đại đoàn kết tại thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh).

Sáng 30/6, 2 ngôi nhà đại đoàn kết của 2 hộ dân Nguyễn Thị Lịnh (SN 1949, TDP Tây Yên, phường Kỳ Thịnh) và bà Nguyễn Thị Tín (SN 1950, TDP Hợp Tiến, phường Kỳ Long) đã chính thức được khởi công. Đây là hoạt động ý nghĩa do Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 phối hợp UBMTTQ thị xã Kỳ Anh chung tay xây dựng.

Được biết, 2 hộ dân được xây nhà trong đợt này đều có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Do đời sống kinh tế khó khăn, các hộ dân hiện đang sinh sống trong căn nhà hết sức tạm bợ, xuống cấp. Trong thời gian qua, chính quyền địa phương đã quan tâm nhưng do nguồn lực hạn hẹp nên vẫn chưa thể hỗ trợ các hộ dân xây dựng nhà cửa kiên cố.

Biết được hoàn cảnh các hộ dân, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng đã trích 200 triệu đồng chung tay cùng chính quyền địa phương hỗ trợ kinh phí xây nhà nhằm giúp các gia đình an cư, ổn định đời sống.

Theo dự kiến, 2 ngôi nhà đại đoàn kết sẽ có diện tích từ 40m2-50m2. Phía Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng sẽ hỗ trợ 100 triệu đồng/căn, số tiền còn lại do người thân gia đình hỗ trợ. Cả 2 ngôi nhà dự kiến sẽ hoàn thiện đưa vào sử dụng trong năm 2022.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thái Nguyên khai mạc Mùa du lịch năm 2024.

Thái Nguyên khai mạc năm du lịch 2024

GD&TĐ - Ngày 25/4, tại Khu du lịch Hồ Núi Cốc, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Khai mạc du lịch năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.