Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 tổ chức tiêm vắc xin cho 300 cán bộ công nhân viên

GD&TĐ - Bệnh viện Đa khoa TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) vừa tổ chức khám và tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho cán bộ, công nhân viên Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 (Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh).

Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 tổ chức tiêm vắc xin cho 300 cán bộ công nhân viên

Thực hiện Quyết định số 2977/QĐ-BYT ngày 17/6/2021 của Bộ Y tế về việc tiêm vắc-xin phòng Covid-19 đợt 3 cho các trường hợp nguy cơ là công nhân khu công nghiệp, khu chế xuất, Công ty Nhiệt điện Vũng Áng 1 đã tiến hành rà soát, ưu tiên tiêm phòng cho 300 cán bộ quản lý và lực lượng vận hành của Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1. Việc tiêm vắc xin nhằm đảm bảo sức khỏe để vận hành 2 tổ máy phát điện trong mọi thời điểm.

Tiêm vắc xin cho 300 cán bộ công nhân viên tại Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1
Tiêm vắc xin cho 300 cán bộ công nhân viên tại Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1

Theo đó,  Bệnh viện thị xã Kỳ Anh đã bố trí trên 40 y, bác sỹ tiến hành tiêm chủng cho cán bộ, công nhân viên Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1. Trước khi tiên, đội ngũ y bác sĩ đã tiến hành khám sàng lọc; những người đủ điều kiện mới được tiêm và theo dõi chặt chẽ sau tiêm.

Được biết, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 hiện có khoảng 450 cán bộ, công nhân viên, thuộc nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Ngoài ra, có hàng trăm người lao động của các nhà thầu, đối tác thường xuyên thực hiện công việc tại nhà máy nên nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 khá cao.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải kiểm tra công tác phòng chống dịch tại Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải kiểm tra công tác phòng chống dịch tại Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1

Ngay khi Hà Tĩnh xuất hiện các ca dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng (4/6), Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 tiếp tục siết chặt các biện pháp phòng chống dịch. Trên 450 cán bộ, công nhân viên của nhà máy đã được bố trí chỗ ở tập trung tại khu nhà cán bộ, công nhân viên (phường Kỳ Long) và khu nhà trực vận hành, bảo dưỡng sữa chữa (sát nhà máy, thuộc xã Kỳ Lợi).

Hằng ngày, người lao động đi làm bằng phương tiện do công ty bố trí và không ra khỏi các khu nhà khi không đi làm.

Ngoài ra, trên 300 lao động của trên các đối tác, nhà thầu phụ đang thực hiện công việc tại nhà máy được bố trí ở tập trung tại khu nhà riêng biệt (cạnh nhà máy) để tiện cho việc di chuyển vào làm việc trong nhà máy.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ