
Theo lịch dự kiến, công tác đại tu sẽ hoàn thành vào cuối tháng 10/2021.







Theo đại diện nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng, phần lớn các thiết bị, linh kiện đều nhập khẩu và đặt từ nước ngoài nên quá trình chuẩn bị, tập kết vật tư mất khá nhiều thời gian. Các hợp đồng này đều do phía Tổng công ty Điện lực Dầu khí VN (PV Power) thực hiện sau đó bàn giao cho nhà máy.

Đến thời điểm hiện nay, công tác đảm bảo an toàn lao động trong quá trình đại tu được kiểm soát 100%. Sau gần 60 ngày, phía đơn vi chưa ghi nhận các sự cố bất thường về con người và máy móc ảnh hưởng đến tiến độ đại tu.






Sau khi nhà thầu hoàn thành đại tu các bộ phận, phía nhà máy sẽ tổ chức 3 nhóm (khoảng 15 người/nhóm) chạy thử nghiệm các thiết bị và tiến hành nghiệm thu. Ngoài nghiệm thu từng thiết bị, các cán bộ kỹ thuật nhà máy còn phải nghiệm thu các thiết bị sau khi đấu nối để các phần liên động với nhau.


Với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ, đến thời điểm hiện nay, Tổ máy số 2 đã cơ bản hoàn thành quá trình đại tu lần thứ 1, vượt thời gian dự kiến 15 ngày. Theo dự kiến, ngày 22, tổ máy số 2 sẽ chính thức vận hành hòa vào điện lưới quốc gia.

Bên cạnh đó, việc đưa tổ máy số 2 vào vận hành vượt tiến độ đã góp phần quan trọng trong việc tiết kiệm kinh phí cho nhà máy và đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.