Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1: Đã hoàn thành gần 60% tiến độ đại tu Tổ máy số 2

GD&TĐ - Sau hơn 1 tháng khởi động đại tu Tổ máy số 2, nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 (thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đã hoàn thành được 59% tiến độ công việc. Dự kiến, công tác đại tu sẽ hoàn thành vượt dự kiến 15 ngày.

Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 đã hoàn thành gần 60% tiến độ đại tu Tổ máy số 2
Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 đã hoàn thành gần 60% tiến độ đại tu Tổ máy số 2

Ngày 17/8, nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 (thuộc Tổng Công ty điện lực Dầu khí Việt Nam) chính thức chính thức ngừng máy Tổ máy số 2 để thực hiện đại tu tổng thể lần thứ 1. 

Phạm vi đại tu nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 đợt này tập trung chủ yếu ở các hệ thống của Tổ máy số 2 như: Hệ thống Tua bin – máy phát và các hệ thống thiết bị phụ trợ; hệ thống lò hơi và các thiết bị phụ trợ; hệ thống bơm nước cấp, bơm nước ngưng; Hệ thống tự dùng, máy biến áp, trạm 220KV; Hệ thống máy nghiền than…

Sau 1 tháng thực hiện, công tác địa tu Tổ máy số 2 đã hoàn thành được gần 60% khối lượng công việc
Sau 1 tháng thực hiện, công tác địa tu Tổ máy số 2 đã hoàn thành được gần 60% khối lượng công việc

Sau hơn 1 tháng đại tu, đến thời điểm hiện nay, nhà máy đã hoàn thành 59% tiến độ công việc. Trong đó: Phần cơ nhiệt với tổng 48 hạng mục, đã hoàn thành 2 hạng mục, đang thực hiện 41 hạng mục; Phần điện với tổng 31 hạng mục, số hạng mục đang thực hiện là 30; Ngoài ra, phần C&I với tổng 32 hạng mục, đã hoàn thành 1 hạng mục, đang thực hiện 28 hạng mục. 

Số nhân sự nhà thầu tham gia đại tu các hạng mục của Tổ máy số 2 là 472 người
Số nhân sự nhà thầu tham gia đại tu các hạng mục của Tổ máy số 2 là 472 người

Đại diện nhà máy cho biết, số nhân sự nhà thầu tham gia đại tu các hạng mục của Tổ máy số 2 là 472 người thuộc nhiều nhà thầu như: Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Trung tâm dịch vụ kỹ thuật (TSC); Công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam; Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí (PV Machino)…

Nhằm đảm bảo công tác đại tu đúng tiến độ và đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19, nhà máy đã tiết hành siết chặt ngay từ cổng ra vào. Tại cổng công trường đã được treo các biển báo an toàn, lập rào chắn khu vực làm việc, sử dụng máy móc, thiết bị, vật tư an toàn nghiêm ngặt.

Nhà thầu bố trí, phân luồng, giảm tương tác giữa các nhóm nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Nhà thầu bố trí, phân luồng, giảm tương tác giữa các nhóm nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Trong thời gian đại tu tổ máy số 2, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 đã bố trí ăn ở tập trung 100% cán bộ, kỹ sư nhà thầu tại các khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn.

Phối hợp với lực lượng chức năng giám sát an ninh tại các địa điểm lưu trú tập trung và liên hệ với ngành y tế để theo dõi sức khỏe, hạn chế việc tiếp xúc, giảm thiểu tối đa nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 trong cộng đồng.

Tổ máy số 2 dự kiến sẽ hoàn thành công tác đại tu vào ngày 17/10
Tổ máy số 2 dự kiến sẽ hoàn thành công tác đại tu vào ngày 17/10

Trong quá trình làm việc, các nhà thầu đều bố trí cán bộ, kỹ sư thực hiện giãn cách, phân luồng, giảm tương tác giữa các nhóm công tác, ca làm việc, sắp xếp nhân sự phù hợp với thực tế để phòng chống dịch theo quy định.

Dự kiến, Tổ máy số 2 sẽ hoàn thành đại tu và hoạt động trở lại vào ngày 17/10, vượt thời hạn 15 ngày.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sách giáo khoa là một thị trường đặc biệt, cần được quản lý chặt chẽ. Ảnh minh họa ITN

Đột phá trong phát triển chính sách về sách giáo khoa

GD&TĐ - Theo chuyên gia giáo dục, TSKH Phạm Đỗ Nhật Tiến, cung cấp một bộ sách giáo khoa (SGK) thống nhất toàn quốc là sự phát triển chủ trương một chương trình nhiều SGK theo tinh thần không áp đặt chuẩn mực cũ cho một nền giáo dục hiện đại.

Nhà báo Triệu Ngọc Lâm cùng lãnh đạo Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay trao xe đạp cho học sinh nghèo xã biên giới La Lay.

Trao quà cho học sinh nghèo xã biên giới La Lay

GD&TĐ - Ngày 5/10/2025, đoàn công tác xã hội của Báo Giáo dục và Thời đại đã phối hợp cùng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế La Lay (Quảng Trị), tổ chức lễ trao tặng 30 chiếc xe đạp (mỗi chiếc trị giá 2 triệu đồng) do Công ty Hapulico Land tài trợ cho 30 em học sinh nghèo là người dân tộc thiểu số đang theo học tại các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn xã miền núi biên giới La Lay.