Nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn thảm khốc 4 người chết

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế chiều 11/8 đã bước đầu thông tin nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc làm 6 người thương vong xảy ra tại Quốc lộ 49, huyện A Lưới.

Công an cứu hộ và khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông thảm khốc làm 4 người chết tại Thừa Thiên - Huế
Công an cứu hộ và khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông thảm khốc làm 4 người chết tại Thừa Thiên - Huế

Ngày 10/8, tại xã Sơn Thuỷ, huyện A Lưới đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe tải chở keo tràm và xe máy khiến 4 người tử vong. Ngay sau đó, Đại tá Nguyễn Đình Thừa - Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế đã kịp thời có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác cứu nạn cứu hộ, khám nghiệm hiện trường.

Video:

Theo thông tin ban đầu: khoảng lúc 17h30’ chiều cùng ngày, anh Huỳnh Văn Cường (27 tuổi, trú tại xã Phú Vinh, huyện A Lưới) điều khiển xe tải ben biển số 75C- 032.32 lưu thông theo hướng A Lưới - Huế, chở keo tràm, trong cabin xe chở chị Huỳnh Thị Minh Tâm (29 tuổi, vợ anh Cường); phía sau thùng xe chở anh Hồ Văn Phương (37 tuổi) và anh Prô Mi Sa (28 tuổi, cùng trú tại xã Hồng Thượng, huyện A Lưới).

Khi đến Đèo A Co ở Km72+ 800 thuộc Quốc lộ 49A thuộc xã Sơn Thuỷ, huyện A Lưới, anh Cường đã sử dụng phanh để hãm tốc độ của xe nhưng không có tác dụng, khiến xe mất lái.

Chiếc xe tải mất phanh khi đổ dốc đã va chạm vào 2 xe máy lưu thông theo hướng ngược lại là: xe máy biển số 75Z1- 3090, do anh Hồ Văn Vờ (33 tuổi, trú tại xã Quảng Nhâm, huyện A Lưới) điều khiển và xe mô tô 75G1- 458.55 do chị Phạm Thị Hoài Thu (43 tuổi) điều khiển, phía sau chở chị Ngô Thị Nhàn (53 tuổi).

Nhiều lực lượng phối hợp điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông cực kỳ nghiêm trọng.

Nhiều lực lượng phối hợp điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông cực kỳ nghiêm trọng.

Hậu quả khiến 4 người chết là anh Phương, anh Prô Mi Sa, anh Hồ Văn Vờ và chị Ngô Thị Nhàn, 2 người bị thương nặng là anh Huỳnh Văn Cường và chị Huỳnh Thị Minh Tâm.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đại tá Nguyễn Đình Thừa, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo các đơn vị: Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an huyện A Lưới… và chính quyền địa phương, tổ chức công tác cứu nạn cứu hộ, cấp cứu nạn nhân, phân luồng, điều tiết giao thông, bảo vệ, khám nghiệm hiện trường; đồng thời tổ chức thăm hỏi người bị nạn, chia sẻ với gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn.

Do tính chất vụ tai nạn giao thông phức tạp, Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh chủ trì tiếp nhận vụ tai nạn giao thông để điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật và xác định các yếu tố bất cập, thiếu sót trong tổ chức giao thông, hạ tầng để kiến nghị, đề xuất hướng xử lý.

Một số hình ảnh từ vụ tai nạn giao thông thảm khốc 4 người chết:

Lực lượng cảnh sát cứu hộ xe chở gỗ keo tràm.

Lực lượng cảnh sát cứu hộ xe chở gỗ keo tràm.

Chiếc xe nát bấy phần đầu sau khi đâm vào 2 xe máy và ta luy dốc đèo A Co.

Chiếc xe nát bấy phần đầu sau khi đâm vào 2 xe máy và ta luy dốc đèo A Co.

Đưa thi thể nạn nhân từ vực sâu lên.

Đưa thi thể nạn nhân từ vực sâu lên.

Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế xem xét tại hiện trường.

Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế xem xét tại hiện trường.

Do sự việc phức tạp nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã chủ trì tiếp nhận vụ tai nạn giao thông để điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Do sự việc phức tạp nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã chủ trì tiếp nhận vụ tai nạn giao thông để điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ