Những hình ảnh tương ứng đã được trang Defence Blog và kênh Telegram " Vodogray " đăng tải và thu hút sự quan tâm đặc biệt từ giới truyền thông.
Chiếc xe chiến đấu mang số hiệu BMP-55 có thể được cất giữ tại một trong các nhà kho của Cục Thiết kế Kỹ thuật Cơ khí Kharkiv (KMDB) nổi tiếng, nó vẫn còn dấu vết của bánh xích, ống phóng lựu để tạo màn khói và phần còn lại của bệ phóng tên lửa chống tăng.
Tuy vậy đèn pha và các bộ phận ở phần trước phía trên của thân xe đã được tháo rời, có lẽ động cơ cũng đã được tháo ra, tức là chỉ còn lại khung thân còn bên trong hoàn toàn trống rỗng.
Phần thân xe phía trên bị phủ một lớp tuyết nên rất khó xác định xem một số khí tài hay cảm biến đặc biệt khác còn lại hay cũng đã bị tháo bỏ.

Đối với phương tiện nói trên, BMP-55 là xe chiến đấu bộ binh hạng nặng thử nghiệm được chế tạo tại Ukraine dựa trên xe tăng hạng trung T-55 của Liên Xô. Việc phát triển được thực hiện bởi KMDB.
Ý tưởng chính là cải tạo những chiếc xe tăng lỗi thời, không còn đáp ứng được yêu cầu của chiến trường hiện đại thành xe bọc thép hạng nặng để cơ động bộ binh.
Tháp pháo của BMP-55 đã được gỡ bỏ, thay vào đó, những cánh cửa ra vào được lắp trên nóc và thân xe, một module chiến đấu mới cũng được lắp đặt.
Chiếc xe vẫn giữ nguyên lớp giáp của T-55, mang lại khả năng bảo vệ tốt hơn nhiều khi đặt cạnh những chiếc BMP-1 và BMP-2 hiện có.
Bên trong xe, cách bố trí được thiết kế lại để phù hợp với khoang chở quân - động cơ được đẩy lên phía trước, kíp lái bố trí phía sau động cơ, sau đó mới đến khoang chở lính.

Phần trước xe được trang bị lớp giáp dày 270 mm, mang lại mức độ bảo vệ cao nhất theo tiêu chuẩn STANAG 4569 cấp độ 7.
Lớp giáp ở thân xe dày 81 mm và được gia cố thêm bằng giáp phụ chống đạn dày 20 mm. Nhờ đó, xe đạt được cấp độ bảo vệ thứ 5 theo phân loại của NATO và đủ sức chịu được đạn súng phóng lựu RPG-7, đặc biệt là đạn PG-7VM.
Phía sau thân xe có lớp giáp dày 40 mm, đủ khả năng bảo vệ chống lại đạn xuyên giáp 14,5 mm, tương ứng với cấp độ bảo vệ thứ 4. Ngoài ra còn có một đường dốc được lắp ở cửa ra vào phía đuôi.
Giáp dưới đáy xe được chế tạo theo phương án kết hợp nhiều lớp và được thiết kế để chịu được sức nổ của mìn chống tăng TM-57. Theo tiêu chuẩn của NATO, nó cũng đáp ứng được cấp độ bảo vệ thứ 5.
Chúng ta hãy nhớ lại rằng xe tăng T-55 được cải tạo thành xe chiến đấu bộ binh hạng nặng không chỉ ghi nhận ở riêng Ukraine - đặc biệt là ở Israel, dựa trên những chiếc xe tăng thu được từ quân đội Ả Rập, họ đã tạo ra phương tiện có tên Akhzarit.