Nguồn gốc vô cùng thú vị của cây “Cô đơn” trong bộ phim Mắt Biếc

Nguồn gốc vô cùng thú vị của cây “Cô đơn” trong bộ phim Mắt Biếc

Nguồn gốc cây "cô đơn" trong phim Mắt Biếc

Khung cảnh nên thơ của phim trường Mắt Biếc đã làm xao xuyến trái tim của biết bao người hâm mộ, thu hút đông đảo bạn trẻ tìm đến khám phá, check-in. Một trong những khung cảnh được săn lùng bậc nhất chính là "cây cô đơn". 

Danh tính thật sự của "cây cô đơn" là cây vông đồng (hay còn gọi là mã đậu, bã đậu hoặc ngô đồng) - một cây cổ thụ ngàn năm tuổi. Người dân nơi đây truyền tai nhau, cây được trồng bởi một người người làng, với mong ước tạo ra bóng mát, để bà con nông dân nghỉ ngơi và mỗi trưa hè. 

Cây cô đơn nằm ở làng Hà Cảng, xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, cách trung tâm thành phố khoảng 12 km. Ngôi làng yên bình đã làm xao xuyến trái tim bao người với dòng sông Bồ hiền hòa, đồng lúa bát ngát rầm rì trong gió, đường làng mộc mạc rộng thênh thang.

Tất cả đã tạo nên một bức tranh phong thủy làng quê yên bình, dung dị, đậm chất xưa. Không phải ngẫu nhiên, làng Hà Cảng được đạo diễn Victor Vũ  lựa chọn làm phim trường cho Mắt Biếc.

Dưới đây là một số khung cảnh đẹp mê hồn của làng Hà Cảng và phim Mắt Biếc, bạn đọc có thể thưởng thức:

Một cặp đôi chụp ảnh cưới bên gốc cây cô đơn

Một cặp đôi chụp ảnh cưới bên gốc cây cô đơn.

Nhiều bạn trẻ tìm đến nơi này để check-in, lưu lại những bức ảnh đẹp, nên thơ

Nhiều bạn trẻ tìm đến nơi này để check-in, lưu lại những bức ảnh đẹp, nên thơ.

Một vẻ đẹp huyền ảo, trầm mặc, thanh bình của loài cây quen thuộc trong bộ phim ăn khách Mắt Biếc

Một vẻ đẹp huyền ảo, trầm mặc, thanh bình của loài cây quen thuộc trong bộ phim ăn khách Mắt Biếc.

Theo Khoevadep

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ