Người phụ nữ bị mảnh đũa cắm vào mũi suốt một tuần không hề hay biết

GD&TĐ - Một cuộc kiểm tra kỹ lưỡng cho thấy, những mảnh đũa đã đâm xuyên vào vách ngăn mũi của cô.

Các bác sĩ Đài Loan mới đây đã có báo cáo về trường hợp bất thường của một phụ nữ trẻ, người dường như bị hai mảnh đũa cắm vào mũi trong một tuần mà không hề hay biết.

Người phụ nữ giấu tên 29 tuổi được cho là đã đến bệnh viện cấp cứu sau khi xảy ra ẩu đả dữ dội với em gái khiến cô bị hai vết rách nhỏ trên mũi và dưới mắt trái. Các bác sĩ đã kiểm tra, thậm chí thực hiện chụp X-quang nhưng không cho thấy bất cứ điều gì khác thường.

Người phụ nữ bị đũa cắm vào mũi.
Người phụ nữ bị đũa cắm vào mũi.

Người phụ nữ rời bệnh viện, nhưng những ngày sau đó cô bắt đầu nghi ngờ rằng vết thương của mình nghiêm trọng hơn cô nghĩ. Những mảnh đũa nhựa mà cô em gái tấn công đã mất tích, và cô nghĩ rằng có thứ gì đó mắc kẹt trong mũi mình.

Một tuần sau lần khám ER đầu tiên, người phụ nữ trẻ Đài Loan trở lại bệnh viện và nói với các bác sĩ những nghi ngờ của cô. Một cuộc kiểm tra kỹ lưỡng cho thấy, những mảnh đũa đã đâm xuyên vào vách ngăn mũi của cô - bức tường ngăn cách hai mũi và cô đã trải qua một cuộc chụp CT cho thấy có hai mảnh đũa lớn cắm sâu trong xoang mũi.

Một trong những mảnh vỡ của chiếc đũa nhựa dài khoảng 1,4 inch (3,5 cm) và mảnh còn lại dài 2 inch (5 cm). Sau khi phân tích các vị trí của dị vật và vết thương trên mặt của người phụ nữ, các bác sĩ xác định rằng hai vết cắt nhỏ đó thực chất là điểm xâm nhập của các mảnh vỡ.

Một trong những mảnh vỡ của chiếc đũa nhựa dài khoảng 1,4 inch (3,5 cm) và mảnh còn lại dài 2 inch (5 cm).

Một trong những mảnh vỡ của chiếc đũa nhựa dài khoảng 1,4 inch (3,5 cm) và mảnh còn lại dài 2 inch (5 cm).

Ngay sau đó, người phụ nữ giấu tên đã được phẫu thuật để loại bỏ các mảnh vỡ và không gặp biến chứng nào.

Báo cáo trường hợp được công bố trên Tạp chí Y học Cấp cứu vào ngày 24 tháng 6, và các tác giả nhấn mạnh sự cần thiết phải kiểm tra kỹ lưỡng, vì ngay cả những vết thương nhỏ nhất cũng có thể ẩn chứa các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.

Mặc dù sống với dị vật trong mũi quá lâu nghe có vẻ điên rồ, nhưng thực tế là một số người đã sống chung với đủ thứ từ tiền xu đến đĩa nhựa… trong mũi trong nhiều thập kỷ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ