Người phụ nữ Ấn Độ 65 tuổi sinh con gái cho chồng 80 tuổi

Người mẹ 65 tuổi khỏe mạnh sau khi chào đón con gái bằng phương pháp sinh thường.

Người phụ nữ Ấn Độ 65 tuổi sinh con gái cho chồng 80 tuổi
Ông Hakim Din và vợ tại bệnh viện sau khi bà sinh con gái hôm 26/12. Ảnh: SWNS
  • Ông Hakim Din và vợ tại bệnh viện sau khi bà sinh con gái hôm 26/12. Ảnh: SWNS.

Người phụ nữ Ấn Độ không rõ danh tính hạ sinh con gái vào hôm 26/12 tại bệnh viện ở một vùng hẻo lánh thuộc bang Jammu và Kashmir. Bà được cho là một trong những người mẹ lớn tuổi nhất thế giới sinh con tự nhiên.

Ông Hakim Din, 80 tuổi, tạ ơn thánh Allah vì đã ban cho vợ chồng ông "món quà quý giá" là con gái nhưng cũng cho hay họ cần được trợ giúp để có tiền nuôi con. Hai người còn có một con trai 10 tuổi.

Bác sĩ Shabir Sidiqui, chuyên gia về phụ sản bang Kashmir, cho biết trường hợp trên là "hiếm của hiếm". "Thông thường độ tuổi mãn kinh trung bình ở Ấn Độ là 47. Khi bước vào giai đoạn này, phụ nữ không còn khả năng sinh con nhưng đây là một ca hiếm thấy", ông nói.

Bé gái chào đờihôm 26/12. Ảnh: SWNS
  • Bé gái chào đời hôm 26/12. Ảnh: SWNS.

Theo các bác sĩ ở bệnh viện, cả người mẹ lẫn đứa trẻ đều khỏe mạnh. 

Người mẹ lớn tuổi nhất trên thế giới được xác nhận là bà Maria del Carmen Bousada de Lara, ở Tây Ban Nha, sinh đôi ở tuổi 66 bằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm (IVF) vào năm 2006. Một phụ nữ Ấn Độ khác là Daljinder Kaur hồi năm 2016 cũng tuyên bố rằng đã sinh con trai bằng IVF ở tuổi 72.

Theo Vnexpress

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cầu Hiền Lương nối đôi bờ Bến Hải. Ảnh: ITN

Nội sinh từ khát vọng

GD&TĐ - Đất nước mình có rất nhiều dòng sông! Nhưng chắc chắn, không một dòng sông nào phải chứng kiến nỗi đau chia cắt như dòng Bến Hải.