
Trao việc làm, tạo cơ hội cho người yếu thế
GD&TĐ - Nằm trên đường Lạc Trung (Vĩnh Tuy, Hà Nội), một tiệm bánh bao nhỏ thu hút khách hàng bởi chất lượng bánh thơm ngon và thái độ phục vụ nhiệt tình, tận tâm của những nhân viên đặc biệt.
GD&TĐ - Nằm trên đường Lạc Trung (Vĩnh Tuy, Hà Nội), một tiệm bánh bao nhỏ thu hút khách hàng bởi chất lượng bánh thơm ngon và thái độ phục vụ nhiệt tình, tận tâm của những nhân viên đặc biệt.
GD&TĐ - Chính phủ phê duyệt Quy hoạch hệ thống cơ sở giáo dục chuyên biệt với người khuyết tật và trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập.
GD&TĐ - Theo ông Tạ Ngọc Trí, phát triển nguồn nhân lực đối với giáo dục đặc biệt được cấu thành bởi hai lực lượng.
GD&TĐ - Đến năm 2030, có khoảng 3.300 giáo viên và 7.400 viên chức hỗ trợ giáo dục người khuyết tật làm việc trong các cơ sở giáo dục với người khuyết tật.
GD&TĐ - Chiều 7/3, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn chủ trì họp báo công bố Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm.
GD&TĐ - Để công tác giáo dục hòa nhập đạt hiệu quả, cần sự thấu hiểu, nỗ lực của nhà trường, giáo viên, phụ huynh và cả học sinh.
GD&TĐ - Mặc dù khuyết đôi tay, phải viết bằng chân, nhưng cô giáo Lê Thị Thắm ở Thanh Hóa đã không ngừng phấn đấu để được đứng vào hàng ngũ của Đảng.
GD&TĐ - Tìm được công việc phù hợp là giải pháp bền vững để những người bị khiếm khuyết cơ thể thực sự là một phần của xã hội.
GD&TĐ - Mỗi ngày đến lớp, các giáo viên tại Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề người khuyết tật tỉnh Nghệ An lại miệt mài, thầm lặng tạo nên những “phép màu”.
GD&TĐ - Vậy là, sau bốn năm, Paralympic - kì thế vận hội cho người khuyết tật một lần nữa lại diễn ra.
GD&TĐ - Với mong muốn lan tỏa ngôn ngữ Anh đến với các bạn nhỏ, anh Nguyễn Đức Điển (Thái Bình) đã mở 'Lớp học Hạnh phúc' dạy tiếng Anh miễn phí cho trẻ em.
GD&TĐ - Ng Jun Kang, 26 tuổi, vừa tốt nghiệp cử nhân loại xuất sắc ngành Khoa học máy tính tại Đại học Quốc gia Singapore (NUS).