Trong hai ngày 17 - 18/4, Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột phối hợp Hội Gia đình trẻ em và người bại não Việt Nam (CPFAV) tổ chức chương trình nhân đạo “Khám và điều trị răng miệng miễn phí cho trẻ bại não” tại Đắk Lắk.
Đây là năm thứ 3 liên tiếp chương trình diễn ra, đúng dịp Ngày Người khuyết tật Việt Nam 18/4, góp phần lan tỏa thông điệp yêu thương, nhân ái trong cộng đồng.

Chương trình thu hút sự quan tâm khi kết hợp các yếu tố thời sự và nhân văn: chăm sóc sức khỏe răng miệng trẻ em; hỗ trợ y tế cho trẻ khuyết tật và bại não; diễn ra tại Đắk Lắk, địa bàn Tây Nguyên còn nhiều khó khăn; miễn phí 100% với sự tham gia của các bác sĩ chuyên khoa uy tín.
Tại đây, 35 em nhỏ trong độ tuổi 2–15 đã được nhổ răng, trám răng, làm sạch cao răng, phát thuốc và tư vấn chăm sóc răng miệng hoàn toàn không thu phí (Toàn bộ chi phí do Bệnh viện hỗ trợ).

BS.CKII Võ Minh Thành, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột khẳng định: “Chăm sóc răng miệng cho trẻ bại não là hành trình cần rất nhiều kiên nhẫn và yêu thương. Mỗi lần tái khám không chỉ là hoạt động chuyên môn, mà còn là sự đồng hành để những nụ cười khỏe mạnh có thể tiếp tục tỏa sáng”.

BS Nguyễn Thùy Phương, Trưởng đơn vị Răng Hàm Mặt cho biết đội ngũ đã được tập huấn chuyên sâu để đảm bảo trẻ dù có biểu hiện phản xạ mạnh vẫn có thể tiếp cận dịch vụ y tế an toàn và hiệu quả.
Trao đổi với phóng viên Báo GD&TĐ, mẹ bé Bình An (8 tuổi) không giấu được nước mắt: “Tôi từng đưa con đi nhiều nơi nhưng đều bị từ chối vì bé phản ứng mạnh. Vậy mà hôm nay, con được điều trị bằng sự kiên nhẫn và yêu thương. Chương trình còn hướng dẫn tôi cách chăm sóc răng miệng tại nhà. Thật sự biết ơn các bác sĩ”.

Chung cảm xúc, bà Nguyễn Thị Kim Dung, Chi hội trưởng CPFAV tại Đắk Lắk bày tỏ lời cảm ơn tới bệnh viện, đội ngũ bác sĩ, tình nguyện viên và các đơn vị tài trợ đã cùng tạo nên một chương trình thiết thực, cảm động và truyền cảm hứng.
"Chương trình cho thấy tấm lòng nhân ái của đội ngũ y tế khu vực Tây Nguyên, góp phần nâng cao nhận thức xã hội về quyền lợi y tế của trẻ em khuyết tật. Đồng thời, khuyến khích cộng đồng chung tay trong các hoạt động khám chữa bệnh nhân đạo", bà Dung bày tỏ.

CPFAV – Hội Gia đình trẻ em và người bại não Việt Nam là tổ chức được pháp luật công nhận, có mạng lưới tại nhiều tỉnh thành, hoạt động tích cực trong việc kết nối cha mẹ có con bị bại não, cung cấp thông tin – hỗ trợ – can thiệp sớm và vận động chính sách vì quyền lợi của người khuyết tật.