Người đi qua sân bay Vân Đồn, TP Chí Linh từ ngày 15/1 phải liên hệ với cơ quan y tế

GD&TĐ - Tại cuộc họp khẩn chiều tối 28/1, Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu những người đi từ sân bay Vân Đồn và Chí Linh về địa phương khác từ 15/1 đến nay bắt buộc phải liên hệ cơ quan y tế.
Người đi qua sân bay Vân Đồn, TP Chí Linh từ ngày 15/1 phải liên hệ với cơ quan y tế

Tại cuộc họp trực tuyến giữa Bộ Y tế và lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương chiều muộn ngày 28/1, GS.TS Nguyễn Thanh Long- Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu tất cả các hành khách đi từ sân bay Vân Đồn về các địa phương khác từ ngày 15/1 trở lại đây phải liên hệ ngay với cơ quan y tế để thực hiện lấy mẫu xét nghiệm và hướng dẫn cách ly phù hợp. Đối với những người đi từ TP Chí Linh đến các địa phương khác cũng vậy.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh, ổ dịch tại Hải Dương là một trong những ổ dịch khá phức tạp, số lượng phát hiện nhiều nhất từ trước đến nay.

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long lo ngại: “Lý do là vì do vấn đề biến chủng khả năng lây của virus rất nhanh, theo tính toán của thế giới là khoảng 70% nhưng tôi tính toán phải hơn. Đó là vấn đề lo ngại”.

Theo Bộ trưởng, đến thời điểm này lực lượng chức năng đã lấy mẫu và xét nghiệm được gần 5.000 mẫu. Tuy nhiên, đây là một ổ dịch khá phức tạp, nên số lượng ca bệnh phát hiện trong ngày nhiều nhất từ trước đến nay, bởi chủng virus mới lây lan, trong 190 mẫu ở Hải Dương đã có 72 mẫu dương tính; Ở Quảng Ninh lấy 19 mẫu là công nhân từ TP Chí Linh về thì đã có 8 mẫu dương tính. Ngoài ra, các kết quả xét nghiệm nhanh cũng có thêm 14 bệnh nhân.

Đây chỉ là con số phát hiện ban đầu, về sau còn nhiều hơn nữa. 5.000 mẫu đã được lấy đưa về Hà Nội xét nghiệm hiện chưa có kết quả.

Bộ trưởng lo sợ dịch lây lan ra vùng lân cận, nguy cơ lây nhiễm từ Cảng hàng không Vân Đồn và TP Chí Linh ra các tỉnh, thành phố rất hiện hữu. Đây là điều cảnh báo với tất cả các địa phương. Nguy cơ lây nhiễm của virus rất cao, chu kỳ lây nhiễm nhanh. Đặc biệt các tỉnh lân cận như Bắc Giang, Hải Phòng, Bắc Ninh phải triển khai ngay lập tức các biện pháp phòng chống dịch.

Bộ trưởng cũng lưu ý, các cơ sở y tế có khả năng có người từ Quảng Ninh, Hải Dương đến khám chữa bệnh. Chiều nay, Bệnh viện Bạch Mai đã có báo cáo về một trường hợp từ Quảng Ninh đến thăm khám và thuê phòng trọ tại quận Cầu Giấy. Do đó, Bộ trưởng yêu cầu các cơ sở y tế phải nâng cao mức độ cảnh giác. Với tất cả những người đến từ Quảng Ninh, Hải Dương đều phải lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2.

Đối với Hải Dương, Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu tỉnh phải khoanh vùng thần tốc, lấy mẫu trên diện rộng, càng nhanh càng tốt và xét nghiệm thần tốc. Cần thiết sẽ lấy mẫu ở cộng đồng. Tất cả các trường hợp F1 phải cách ly tập trung.

Bộ trưởng cũng lưu ý ngay bây giờ Hải Dương phải chuẩn bị công tác điều trị vì số ca bệnh có thể tăng lên. Bộ Y tế nhất trí chuyển bệnh nhân ra khỏi Trung tâm y tế TP Chí Linh, tuy nhiên để chuyển bệnh nhân đi, phải làm xét nghiệm, đồng thời định chuyển bệnh nhân đến BV Nam Sách, cũng phải xét nghiệm bệnh nhân, nhân viên y tế của BV Nam Sách.

Bộ trưởng nhấn mạnh, điều quan trọng là phải bảo vệ chắc chắn những điểm xung yếu, như Thận Thận nhân tạo, Khoa Hồi sức tích cực. Nếu để xảy ra tại đó thì vô cùng nguy hiểm.

Đối với Quảng Ninh, tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu tất cả các hành khách đi từ sân bay Vân Đồn về các địa phương khác từ ngày 15/1 trở lại đây phải liên hệ ngay với cơ sở y tế để thực hiện xét nghiệm và hướng dẫn cách ly phù hợp. Đối với những người đi về từ TP Chí Linh đến các địa phương khác cũng vậy. Vì vậy, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nói: "Chúng tôi lo ngại cho rằng khả năng lây lan của sân bay Vân Đồn với hành khách rất nhanh".

Khi truy vết phát hiện ra dấu dịch tễ, sẽ công khai toàn bộ những địa điểm mà người nhiễm bệnh đã có mặt để người khác đã đến đó biết thông tin, thực hiện khai báo y tế.

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế, trước hết, ngành Y tế đề nghị tự nguyện, nhưng tổ truy vết cũng sẽ gọi điện từng người để nhắc nhở.

Đối với F1 của các địa phương khác, Bộ trưởng cho biết Chỉ thị 05 của Thủ tướng đã chỉ đạo tuỳ theo tình hình của địa phương để thực hiện cách ly phù hợp.

Tác nhân chính gây đau mắt đỏ tại TPHCM là biến thể virus Coxsackie A24. Ảnh minh họa

'Thủ phạm' gây đau mắt đỏ

GD&TĐ - Biểu hiện thường gặp nhất khi bị đau mắt đỏ do virus Coxsackie A24 là viêm kết mạc xuất huyết, mắt đỏ nhiều, có đốm máu ở phần kết mạc.
Ảnh minh họa: ITN

Câm điếc bẩm sinh

GD&TĐ - Trẻ em vừa cất tiếng khóc chào đời thường được ví là những thiên thần bé nhỏ.