Người dân Triều Tiên theo dõi World Cup 2022 theo cách đặc biệt

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Khác với người hâm mộ trên thế giới, người dân Triều Tiên được theo dõi giải đấu trên đất Qatar theo cách hết sức đặc biệt.

World Cup 2022 đang diễn ra vô cùng hấp dẫn trên đất Qatar.
World Cup 2022 đang diễn ra vô cùng hấp dẫn trên đất Qatar.

World Cup 2022 đang diễn ra vô cùng hấp dẫn trên đất Qatar, đã rất nhiều phẩm bàn thắng được ghi và không ít kịch tính bất ngờ từ các trận cầu đinh khiến người hâm mộ nức lòng.

Và với tình yêu dành cho bóng đá vô cùng mãnh liệt, đất nước Triều Tiên cũng có cách thưởng thức World Cup của riêng mình. Theo tiết lộ của tờ Korea Joongang Daily, tại Bắc Triều Tiên, World Cup 2022 không được phát trực tiếp trên sóng truyền hình quốc gia.

Tuy nhiên, đài truyền hình quốc gia Triều Tiên (KCTV) vẫn có thể giúp người dân thưởng thức không khí của World Cup 2022. Theo đó, hôm thứ hai và thứ ba vừa qua, các phiên bản rút gọn chỉ kéo dài 1 giờ đồng hồ của những trận đấu đã được công chiếu.

Vì nhiều lí do riêng, quốc gia này cũng sẽ không công chiếu các trận đấu của những đội tuyển Hàn Quốc, Mỹ và Mexico.

Vừa qua, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino tiết lộ sẵn sàng để Triều Tiên đăng cai tổ chức World Cup. Gianni Infantino thừa nhận, Triều Tiên có thể tổ chức World Cup trong tương lai vì ông muốn mang lại 'sự thay đổi thực sự'.

Infantino, người sắp tái đắc cử chức Chủ tịch FIFA nhiệm kỳ thứ ba tiết lộ rằng, bất kỳ quốc gia nào cũng đủ điều kiện để tổ chức một sự kiện, đồng thời nói thêm, FIFA muốn giúp đoàn kết thế giới.

Tôi thực sự đã đến Triều Tiên vài năm trước để hỏi người Triều Tiên xem họ có sẵn sàng đăng cai một phần World Cup bóng đá nữ cùng với Hàn Quốc hay không.

Chà, rõ ràng là tôi đã không thành công, nhưng tôi sẽ đi thêm 100 lần nữa nếu điều đó có ích. Chỉ có sự tham gia mới có thể mang lại thay đổi thực sự. Chúng tôi là một tổ chức toàn cầu và muốn tiếp tục là một tổ chức đoàn kết thế giới’, Gianni Infantino cho biết.

Bóng đá nam Triều Tiên đang xếp hạng 112 FIFA. Triều Tiên đã không góp mặt tại giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh kể từ World Cup 2010 tại Nam Phi.

Trong lịch sử, Triều Tiên có 2 lần tham dự World Cup, lần đầu tiên là tại World Cup 1966 ở Anh. Chủ tịch Kim Jong-un là người đứng đầu Triều Tiên. Triều Tiên chưa một lần tổ chức một giải đấu lớn nào trong lịch sử.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.
Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.