Chuyên trang thể thao quốc tế dự đoán tỷ số trận Đức - Nhật Bản

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Dưới đây là đội hình dự kiến trận Đức gặp Nhật Bản ở World Cup 2022.

Tuyển Đức sẽ so tài với Nhật Bản 20h00 ngày hôm nay 23/11.
Tuyển Đức sẽ so tài với Nhật Bản 20h00 ngày hôm nay 23/11.

20h hôm nay, tuyển Đức có trận ra quân tại bảng E World Cup 2022 trước một đối thủ được đánh giá yếu hơn là Nhật Bản và dĩ nhiên 'Cỗ xe tăng' hướng tới việc bỏ túi 3 điểm để có sự khởi đầu thuận lợi ở giải đấu này.

Dù là đội 'chiếu dưới' nhưng Nhật Bản không dễ bị bắt nạt. Họ được dự báo sẽ là một thách thức lớn tại đấu trường danh giá nhất hành tinh. Còn nhớ tại World Cup 2018, các chiến binh Samurai đã chơi ngang ngửa với tuyển Bỉ và chỉ chịu thua với tỷ số sát nút ở những phút giây cuối cùng.

Việc Ả Rập Xê-út đánh bại Argentina ở lượt trận tối qua càng tiếp thêm sức mạnh và sự quyết tâm cho Nhật Bản ở trận đấu ra quân được xem là rất khó khăn này.

Về mặt lực lượng, Nhật Bản vừa chào đón cặp tiền vệ Kaoru Mitoma và Wataru Endo trở lại sau khi bị ốm. Trong khi đó, trung vệ Takehiro Tomiyasu và tiền vệ Hidemasa Morita được kỳ vọng sẽ tái xuất sau thời gian gặp vấn đề với chấn thương.

Do đó, dù tuyển Đức được đánh giá cao hơn trong cuộc đối đầu này, nhưng cơ hội cho Nhật Bản thì vẫn luôn rộng mở. Bởi nếu họ thi đấu với hơn 100% sức lực và tận dụng tốt các cơ hội của mình có được, một chiến thắng cùng 3 điểm trọn vẹn sẽ thuộc về đội bóng tới từ xứ Mặt trời mọc.

Cuộc chạm trán giữa “Cỗ xe tăng” Đức với “Samurai xanh” Nhật Bản diễn ra lúc 20 giờ hôm nay và được trực tiếp trên kênh VTV2, VTV Cần Thơ, ứng dụng TV360.

Dự đoán tỷ số trận Đức - Nhật Bản: 3-1

Tình hình lực lượng

Đức: Leroy Sane bỏ ngỏ khả năng ra sân

Nhật Bản: Lực lượng đầy đủ

Dự đoán tỉ số Đức vs Nhật Bản

Dưới đây là dự đoán của một số nguồn uy tín:

Sportsmole: Đức 3-1 Nhật Bản

Whoscored: Đức 2-0 Nhật Bản

Sportskeeda: Đức 3-1 Nhật Bản

Thống kê đáng chú ý Đức vs Nhật Bản

Đức và Nhật đều thắng 2/5 trận gần nhất trên mọi đấu trường.

Nhật ghi hơn 1 bàn ở 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường.

Đức ghi 2 bàn mỗi trận ở 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường.

Đức thủng lưới hơn 1 bàn mỗi trận ở 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường.

2 trận đối đầu giữa 2 đội đều có nhiều hơn 3 bàn thắng.

Đội hình dự kiến

Đức: Neuer; Kehrer, Sule, Rudiger, Raum; Kimmich, Gundogan; Gnabry, Musiala, Havertz; Muller.

Nhật Bản: Gonda; Sakai, Tomiyasu, Yoshida, Nagatomo; Shibasaki, Endo, Kamada; Ito, Asano, Minamino.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ