Người dân miền Tây tiếc thương Đại tướng

Người dân miền Tây tiếc thương Đại tướng

(GD&TĐ) - Cả nước kính cẩn nghiêng mình tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Những dòng người, tràng hoa quyện hòa khói hương ngạt ngào và những giọt nước mắt, những ngôn từ cao đẹp nhất dành tiễn đưa Người - Đại tướng trong lòng dân!

Có nhiều bàn thờ của Đại tướng được lập nên ở Cần Thơ - Thủ phủ miền Tây để nhân dân bày tỏ lòng tri ân, thương tiếc. Chúng tôi kịp ghi lại hình ảnh tại 4 điểm: 2 bàn thờ tự phát là di ảnh của Đại tướng với nụ cười rạng ngời, an nhiên và 2 bàn thờ theo đúng qui định của Ban tổ chức Lễ tang với di ảnh Đại tướng trang nghiêm trang, tĩnh tại.

Người đến viếng Đại tướng rất đông gồm các đoàn đại diện các đơn vị, cá nhân đến từ trong và ngoài thành phố. Có cụ già đạp xe đến từ xa, nhiều người ở các tỉnh lân cận bắt xe lên Cần Thơ để kịp thắp hương cho Đại tướng...

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ, đến tối 12/10 đã đón trên 340 đoàn với hơn 12.000 lượt người viếng. Tại trụ sở Hội Cựu chiến binh (CCB) thành phố đã đón hơn 100 đoàn với hơn 10.000 lượt người viếng...

Một nén hương lòng tri ân, tiếc thương sâu sắc tiễn vị anh hùng dân tộc - Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Dưới đây là một số hình ảnh

1. Đoàn Hội cựu Chiến binh quận Cái Răng TP. Cần Thơ đến viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Hội CCB TP. Cần Thơ
Đoàn Hội cựu Chiến binh quận Cái Răng đến viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Hội CCB 
2. Hai nam sinh viên trường Đại học Cần Thơ rưng rưng nước mắt thắp hương và quỳ lạy Đại tướng tại Hội CCB TP. Cần Thơ
Hai nam sinh viên trường Đại học Cần Thơ rưng rưng nước mắt thắp hương và quỳ lạy Đại tướng tại Hội CCB TP Cần Thơ
3. Một lá cờ rủ theo qui định Quốc tang được thực hiện lúc 12 giờ trưa ngày 11/10/2013 tại Bảo tàng TP. Cần Thơ
Một lá cờ rủ theo qui định Quốc tang được thực hiện lúc 12 giờ trưa ngày 11/10 tại Bảo tàng TP Cần Thơ
4. Bé gái này đi cùng mẹ và chị đến thắp hương cho Đại tướng tại Hội CCB TP. Cần Thơ
Bé gái này đi cùng mẹ và chị đến thắp hương cho Đại tướng tại Hội CCB TP Cần Thơ
5. Giờ tan học, học sinh đến viếng Đại tướng tại Hội CCB TP. Cần Thơ
Giờ tan học, học sinh đến viếng Đại tướng tại Hội CCB TP Cần Thơ
6. Các em học sinh Trường THPT Thực hành Sư Phạm Đại học Cần Thơ ghi sổ tang sau khi thắp hương viếng Đại tướng tại Hội CCB TP. Cần Thơ
Các em học sinh Trường THPT Thực hành Sư phạm Đại học Cần Thơ ghi sổ tang sau khi thắp hương viếng Đại tướng tại Hội CCB TP Cần Thơ
7. Hay tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp mất, ông Lê Đăng Việt (sinh năm 1937) đã lập bàn thờ di ảnh Đại tướng tại nhà số 285, khu vực Yên Thạnh, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng, TP. Cần Thơ
Hay tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp mất, ông Lê Đăng Việt (sinh năm 1937) đã lập bàn thờ di ảnh Đại tướng tại nhà số 285 (khu vực Yên Thạnh, phường Thường Thạnh, Cái Răng)
8. Hai cháu bé này được mẹ đưa đến thắp hương viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ
Hai cháu bé này được mẹ đưa đến thắp hương viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ
9. Nhiều người đến viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Bảo tàng các Lực lượng vũ trang Nhân dân đồng bằng sông Cửu Long
Nhiều người đến viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Bảo tàng các Lực lượng vũ trang Nhân dân đồng bằng sông Cửu Long
10. Không khí trang nghiêm hướng về Lễ truy điệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ sáng ngày 13/10/2013
Không khí trang nghiêm hướng về Lễ truy điệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ sáng 13/10
Tuổi trẻ Cần Thơ thắp hương tiễn đưa Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ sáng ngày 13/10/2013
Tuổi trẻ Cần Thơ thắp hương tiễn đưa Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ sáng 13/10
12. Thế hệ trẻ Tây Đô gửi những đóa hoa tươi thắm đến Đại tướng của lòng dân
Thế hệ trẻ Tây Đô gửi những đóa hoa tươi thắm đến Đại tướng của lòng dân

Triệu Vinh

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.