Thái Nguyên chính thức trở thành đơn vị hành chính cấp tỉnh loại I

GD&TĐ - Thái Nguyên được công nhận là đơn vị hành chính cấp tỉnh loại I, khẳng định vị thế trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa của vùng Bắc Bộ.

Một góc trung tâm tỉnh Thái Nguyên.
Một góc trung tâm tỉnh Thái Nguyên.

Có thể khẳng định, việc Thái Nguyên được công nhận là đơn vị hành chính cấp tỉnh loại I là kết quả tất yếu của một quá trình nỗ lực bền bỉ và toàn diện trên mọi lĩnh vực. Trong đó có thể kể đến những điểm sáng nổi bật như thu hút FDI và phát triển công nghiệp.

Tính đến tháng 6/2026, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh cán mốc 8 tỷ USD. Đây là mức thu hút vốn FDI cao nhất từ trước đến nay, giúp Thái Nguyên tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài trong năm 2026, thể hiện sự dịch chuyển mạnh mẽ cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

dji-0675.jpg
Thái Nguyên đang trở thành một điểm hút về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Bên cạnh đó là tốc độ đô thị hóa nhanh và bền vững của tỉnh. Tháng 6/2026, HĐND tỉnh Thái Nguyên đã thông qua Nghị quyết thành lập thêm 8 đơn vị hành chính đô thị cấp xã (chuyển đổi từ xã lên phường), mở rộng không gian phát triển đô thị, nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Một kết quả nổi bật khác của tỉnh là Thái Nguyên luôn duy trì thứ hạng cao trong các chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và Chỉ số đổi mới sáng tạo (PII). Công tác kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao trách nhiệm công vụ luôn được thắt chặt nhằm phục vụ tối đa cho người dân và doanh nghiệp…

Việc chính thức trở thành đơn vị hành chính cấp tỉnh loại I không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên, mà còn mở ra cơ hội lớn để tỉnh tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức hệ thống chính trị, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Đây sẽ là cơ sở quan trọng để Trung ương, tỉnh tiếp tục ưu tiên bố trí phân bổ nguồn lực, đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng liên kết vùng, khẳng định vững chắc vai trò là một trong những cực tăng trưởng của vùng trung du, miền núi Bắc Bộ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nền kinh tế chăm sóc sức khoẻ

Nền kinh tế chăm sóc sức khoẻ

GD&TĐ - Dữ liệu định giá hiện tại cho thấy quy mô thị trường điều dưỡng và chăm sóc dài hạn toàn cầu đang dao động ở mức 1,3 đến 1,4 nghìn tỷ USD.