Ngày 7/7, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ đã thu hồi giấy phép miễn trừ trừng phạt 2 tháng đối với dầu mỏ của Iran sau báo cáo về các cuộc tấn công vào tàu chở dầu thương mại ở eo biển Hormuz.
Lực lượng Mỹ cũng đã tiến hành một đợt tấn công mới nhằm vào các mục tiêu bên trong Iran suốt đêm ngày 7 đến sáng 8/7.
Giá dầu Brent kỳ hạn tháng 9 đã tăng tới 6% vào ngày 8/7 so với mức đóng cửa ngày hôm trước, đạt 78,53 USD/thùng, trong khi giá dầu WTI kỳ hạn tháng 8 tăng 5,91% lên 74,6 USD/thùng.
Giá dầu tăng làm dấy lên những lo ngại mới về sự gián đoạn nguồn cung ở Trung Đông, sau khi Mỹ tái áp đặt áp lực lên Iran và nối lại các cuộc tấn công quân sự.
Ngày 18/6, Mỹ và Iran đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn 2 tháng, nhằm tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán về một giải pháp toàn diện hơn giữa hai nước.
Mỹ cáo buộc Iran vi phạm thỏa thuận ngừng bắn và đe dọa an ninh hàng hải thông qua các cuộc tấn công vào tàu thương mại, dẫn đến điều mà giới chức Mỹ mô tả là phản ứng quân sự.
Đài truyền hình nhà nước Iran IRIB đưa tin về một loạt vụ nổ xảy ra đêm 7/7, cho biết có 7 vụ nổ gần làng Taherui thuộc huyện Sirik và 6 vụ nổ khác gần thành phố Qeshm.
Ngày 7/7, tờ Wall Street Journal (WSJ) và Axios dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết, lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã tấn công một số tàu chở dầu ở eo biển Hormuz bất chấp thỏa thuận ngừng bắn.
Theo Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Anh (UKMTO), một vật thể lạ đã bắn trúng một tàu chở dầu ngoài khơi bờ biển Oman, gây ra hỏa hoạn trên tàu.
WSJ đưa tin, một trong những tàu bị hư hại có thể là Al Rekayyat - một tàu chở dầu thuộc sở hữu của công ty Nakilat của Qatar.
Tàu được cho là bị hư hại gần phòng máy, trong khi tất cả các thành viên thủy thủ đoàn đều an toàn.
Hôm 8/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran không còn hiệu lực.
Ông Trump cho biết thêm, sẽ không ngăn cản các nhà ngoại giao Mỹ tiến hành đàm phán, nhưng tin chúng sẽ không mang lại kết quả nào.