Một nghị sĩ cấp cao của Iran cho rằng việc nước này tham gia Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) là “không có ý nghĩa”, khi hiệp ước này không bảo vệ được các cơ sở hạt nhân trước các cuộc tấn công từ bên ngoài.
Ông Ebrahim Rezaei, nghị sĩ và là người phát ngôn Ủy ban An ninh quốc gia và Chính sách đối ngoại của Quốc hội Iran, đưa ra nhận định này trong một bài đăng trên mạng xã hội X hôm 27/3, chỉ vài giờ sau các cuộc tấn công mới nhằm vào các cơ sở hạt nhân.
Ông Rezaei nói: “NPT không mang lại cho chúng tôi bất kỳ lợi ích nào. Hiệp ước này không bảo vệ được đất nước trước các cuộc tấn công từ các cường quốc hạt nhân, cũng không ngăn chặn các đợt tấn công lặp lại nhằm vào các cơ sở hạt nhân. Các văn kiện và thỏa thuận quốc tế đã bị phớt lờ”.
Từ khi các cuộc tấn công nhằm vào Iran bắt đầu từ cuối tháng 2, các cơ sở hạt nhân của nước này đã nhiều lần bị nhắm mục tiêu, trong khi Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) chưa đưa ra phản ứng lên án.
Các vụ tấn công mới nhất diễn ra vài tháng sau khi ba cơ sở hạt nhân quan trọng của Iran bị không kích trong các chiến dịch trước đó.
Giới chức Iran đã chỉ trích sự im lặng của cơ quan hạt nhân Liên Hợp Quốc cũng như cộng đồng quốc tế trước các vi phạm các công ước quốc tế.
Ông Rezaei cũng đề cập tới phát biểu gần đây của Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi, người cho rằng một quả bom nguyên tử có thể là cách duy nhất để phá hủy chương trình hạt nhân của Iran.
Ông Rezaei nói: “Chúng tôi không có ý định phát triển bom hạt nhân và chính sách này không thay đổi. Tuy nhiên, khi Tổng Giám đốc IAEA nói rằng cách duy nhất để phá hủy chương trình hạt nhân của Iran là sử dụng bom nguyên tử, đó là một phát biểu mang tính khiêu khích và nguy hiểm”.
Theo ông, những phát biểu này làm gia tăng sự thiếu tin tưởng vào các tổ chức quốc tế, vốn được kỳ vọng duy trì luật pháp quốc tế và hoạt động độc lập với các áp lực chính trị.
Ông Rezaei cũng cho rằng tồn tại tiêu chuẩn kép trong cách cộng đồng quốc tế xử lý các nghĩa vụ theo hiệp ước. Ông dẫn ví dụ việc Mỹ đã rút khỏi khoảng 60 tổ chức và công ước quốc tế trong những năm gần đây mà không phải đối mặt với hậu quả.