Nghệ An: Thấp thỏm chờ tin người thân từ Anh

GD&TĐ - Nhiều gia đình tại Nghệ An vẫn đang thấp thỏm, ngóng thông tin từ Anh sau khi biết chuyện 39 người tử nạn trong xe container. Điều đáng nói là con số lao động xuất khẩu chui tại địa bàn lên đến hàng nghìn và chưa có dấu hiệu dừng lại.

Nhiều gia đình ở Yên Thành (Nghệ An) vẫn đang lo lắng, chờ thông tin chính thức từ cơ quan chức năng
Nhiều gia đình ở Yên Thành (Nghệ An) vẫn đang lo lắng, chờ thông tin chính thức từ cơ quan chức năng

Mất liên lạc với con, người môi giới trả lại 1 tỷ đồng

Gia đình ông T.V.K (xã Hưng Đông, TP Vinh) là một trong số những hộ có con đi Anh và đang mất liên lạc. Ngôi nhà ông K. nằm trong con ngõ nhỏ. Suốt mấy ngày qua, từ khi hay tin cảnh sát Anh phát hiện 39 thi thể trong container trùng với thời điểm con gái mất tích, cả gia đình ông mất ăn mất ngủ.

Gương mặt đau buồn, mệt mỏi đầy chịu đựng, ông nói: “Chúng tôi đã trình báo việc con gái mất tích cho cơ quan chức năng. Chính quyền địa phương cũng đã đến thăm hỏi, động viên chúng tôi. Tối qua, cán bộ y tế xã cũng đến lấy máu người trong nhà để mang đi xét nghiệm AND. Tôi lo và thương con quá, nhưng không biết làm gì lúc này, chỉ biết chờ tin chính thức từ cơ quan Nhà nước”.

Gia đình ông K. có 2 con gái sinh đôi đều đi lao động ở nước ngoài. Hai chị em đi cách nhau nửa tháng, người chị hiện ở Hy Lạp. Còn người em gái đi sang Anh nhưng đến giờ không thấy tin tức gì. Ông Trần Anh Tấn, Chủ tịch UBND xã Hưng Đông (TP Vinh) xác nhận sự việc và cho biết: “Cho đến nay, chúng tôi vẫn đang chờ kết luận cuối cùng từ cơ quan có thẩm quyền”.

Lãnh đạo xã Hưng Đông thông tin thêm: Hai người con của ông K. đi xuất khẩu lao động không qua trung tâm môi giới việc làm hoặc cơ sở có pháp nhân. Họ đi lao động ở nước ngoài xuất phát từ mối quan hệ cá nhân, chi phí cho mỗi người là 1 tỷ đồng.

Giao dịch giữa gia đình ông K. và người môi giới chỉ có 1 tờ giấy viết tay, cam kết đưa con em sang Anh làm việc với mức tiền mỗi người đi trót lọt là 47.000 USD. Gia đình cũng không báo cáo với chính quyền địa phương về việc giao dịch với cá nhân này. “Sau khi phát hiện N. mất liên lạc, người môi giới đã trả lại số tiền hơn 1 tỷ đồng cho gia đình, nhưng sau đó người này cũng tắt điện thoại, cắt đứt hoàn toàn liên lạc”.

Hàng nghìn lao động làm việc trái phép ở nước ngoài

Tính đến thời điểm hiện tại, Nghệ An có 18 gia đình trình báo với cơ quan chức năng có con em mất liên lạc trên đường sang Anh. Trong số đó nhiều nhất là ở huyện Yên Thành, Diễn Châu. Cơ quan chức năng và công an cũng đã đến từng gia đình nắm bắt thông tin, lấy mẫu ADN để phục vụ việc xác nhận danh tính.

Trước đó, có thông tin cho rằng, có 14 người Nghệ An là nạn nhân trong vụ 39 thi thể trong thùng container phát hiện tại Anh. Tuy nhiên, ông Nguyễn Đắc Vinh - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An khẳng định, thông tin này là hoàn toàn không chính xác.

Cũng theo thông tin xác minh ban đầu, các trường hợp gia đình có con đi sang Anh bị mất liên lạc đều theo con đường bất hợp pháp. Gia đình ông Nguyễn Đình S. (xã Đô Thành, huyện Yên Thành) từ mấy ngày trước đã lập bàn thờ vọng con trai là anh Nguyễn Đình T. (26 tuổi). “Sở dĩ như vậy vì chúng tôi đã tắt hết hy vọng rồi.

Bố vợ của T. ở bên Anh đã đi nhận dạng theo dấu hiệu mà gia đình gửi sang và gọi điện báo về cho biết khả năng lớn T. là một trong 39 nạn nhân”, ông Nguyễn Đình Đá, chú ruột T. nói. Trước đó, T. đã làm việc ở Rumania, rồi qua Đức nhưng gần đây đã bỏ thêm 11.000 bảng Anh để được đưa sang Anh với hy vọng có thu nhập cao hơn. Tuy nhiên, khi hỏi gia đình ai là người đứng ra lo cho T. qua Anh thì gia đình né tránh, từ chối cung cấp.

Nghệ An là tỉnh có số lượng lao động xuất khẩu lớn trong cả nước. Tính đến năm 2019, toàn tỉnh có gần 61.000 lao động làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Tuy nhiên, con số thực tế có thể lớn hơn, không ít người dân đi lao động ở nước ngoài bằng con đường bất hợp pháp.

Ngày 26/10 vừa qua, Công an tỉnh Nghệ An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để làm rõ hành vi Tổ chức, môi giới người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép. Bốn bị can bị khởi tố, bắt tạm giam về tội nêu trên là Lê Duy Anh (40 tuổi, trú xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, Hà Nội), Trần Thị Thành (60 tuổi, trú phường Hưng Phúc, TP Vinh), Hồ Thị Hằng (54 tuổi, trú phường Trường Thi, TP Vinh) và Trần Thị Hà (45 tuổi, trú thị xã Thái Hòa, Nghệ An).

Theo kết quả điều tra, từ tháng 9/2015 đến khi bị bắt, Duy Anh cấu kết với các bị can nhận hơn 400 hồ sơ và hàng trăm nghìn USD để làm thủ tục xuất cảnh qua Australia cho các lao động. Tuy nhiên, trên thực tế không có lao động nào được đưa sang Australia.

Công an tỉnh Nghệ An phát đi thông báo cho nhân dân được biết, ai từng nộp tiền, hồ sơ cho các đối tượng trên để xuất khẩu lao động qua Australia thì đến Cơ quan An ninh điều tra Công an Nghệ An để được giải quyết.

Ngày 29/10, cảnh sát Anh thông báo đang truy nã hai anh em ruột đến từ Bắc Ireland - những người được cho là đóng vai trò trọng yếu trong cuộc điều tra về vụ 39 thi thể trong xe container tại Essex. Hai nghi phạm bị tìm kiếm là Ronan Hughes (40 tuổi) và em trai Christopher Hughes (34 tuổi) đến từ Armagh, Bắc Ireland do nghi ngờ ngộ sát và buôn người.
“Tìm ra anh em nhà Hughes là rất quan trọng đối với cuộc điều tra của chúng tôi. Tại thời điểm này, chúng tôi tin rằng họ đang ở Bắc Ireland nhưng cũng có mối liên hệ với Cộng hòa Ireland”, ông Stuart Hooper, lãnh đạo cuộc điều tra của cảnh sát Essex cho biết.
Theo các luật sư của công ty sở hữu xe đầu kéo Global Trailer Rentals (GTR), Ronan Hughes đã ký các giấy tờ để thuê chiếc xe nơi 39 thi thể được tìm thấy. Trước đó, GTR cho biết, chiếc container đã được cho thuê vào ngày 15/10; đồng thời, khẳng định không biết mục đích mà người thuê sử dụng chiếc xe.
Trước đó, ngày 28/10, tài xế 25 tuổi Maurice Mo Robinson đã xuất hiện tại toà với 42 tội danh. Ngoài 39 tội giết người, Robinson còn bị buộc tội cấu kết đường dây buôn người, rửa tiền và hỗ trợ di trú bất hợp pháp. Đối với cáo buộc hỗ trợ di trú bất hợp pháp, các công tố viên Anh cho rằng Robinson có cấu kết với Ronan Hughes và những người khác.
Ngoài Robinson, 4 nghi phạm khác đã bị bắt giữ do có liên quan tới vụ việc. Tuy nhiên, 3/4 trường hợp đã được tại ngoại do nộp tiền bảo lãnh. Hôm 28/10, cảnh sát Anh đã gửi tài liệu liên quan đến 4 nạn nhân tới Chính phủ Việt Nam để xác minh thêm.
Vân Huyền

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.