Nghệ An sẽ di dời gần 700 hộ để làm cao tốc Bắc Nam

Với chiều dài 88 km, cao tốc Bắc Nam sẽ chạy qua gần 40 xã và 6 huyện của Nghệ An.

Nghệ An sẽ di dời gần 700 hộ để làm cao tốc Bắc Nam

Ngày 30/11, tại TP Vinh (Nghệ An), Thứ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Nhật đã làm việc với lãnh đạo Nghệ An liên quan tới tiểu dự án giải phóng mặt bằng và hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi dự án cao tốc Bắc Nam đoạn quan Nghệ An.

Sơ đồ tuyến cao tốc đoạn Nghi Sơn (Thanh Hóa) - Diễn Châu (Nghệ An).

Sơ đồ tuyến cao tốc đoạn Nghi Sơn (Thanh Hóa) - Diễn Châu (Nghệ An).

Cao tốc Bắc Nam qua Nghệ An dài 88 km, được chia làm hai dự án thành phần là đoạn Nghi Sơn (Thanh Hóa) đến Diễn Châu (Nghệ An) dài 50 km (Thanh Hóa 6,5 km; Nghệ An 43,5 km) với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 8.380 tỷ đồng. Đoạn Diễn Châu đến Bãi Vọt (Hà Tĩnh) dài hơn 49 km (trong đó Nghệ An hơn 44 km) với mức đầu tư dự kiến hơn 13.300 tỷ đồng.

Theo đơn vị tư vấn, 39 xã của 6 huyện Nghệ An gồm Hoàng Mai, Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Yên Thành, Nghi Lộc và Hưng Nguyên có cao tốc chạy qua. Để phục vụ dự án, dự kiến 697 nhà dân phải di dời. Từ tháng 3/2019, Ban quản lý dự án 6 (Bộ Giao thông) bắt đầu bàn giao cọc giải phóng mặt bằng cho các địa phương.

Ông Huỳnh Thanh Điền, Phó chủ tịch tỉnh Nghệ An, khẳng định chính quyền sẽ tập trung giải phóng mặt bằng cho dự án. Tuy nhiên, do liên quan tới lượng lớn hộ dân phải di dời, Nghệ An đề nghị Ban quản lý dự án cần bàn giao cọc giải phóng mặt bằng sớm hơn so với kế hoạch để địa phương có kế hoạch triển khai.

Thứ trưởng Nguyễn Nhật tại buổi làm việc hôm nay. Ảnh: Văn Duy.

Thứ trưởng Nguyễn Nhật tại buổi làm việc hôm nay. Ảnh:Văn Duy.

Thứ trưởng Nguyễn Nhật cho biết, sắp tới Bộ và Ban quản lý dự án 6 sẽ làm việc trực tiếp với các địa phương có cao tốc đi qua để làm rõ số diện tích đất bị thu hồi và số hộ bị ảnh hưởng. Đại diện Bộ Giao thông cũng nhấn mạnh việc giải phóng mặt bằng phải được làm cẩn thận.

Theo Vnexpress

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.