Đắk Lắk lập tổ xử lý phản ánh liên quan tiền chế độ dạy học sinh khuyết tật

GD&TĐ - Một trường tiểu học ở Đắk Lắk "bị tố" thu lại 12-15% tiền phụ cấp dạy học sinh khuyết tật của giáo viên.

Trường Tiểu học Ngô Gia Tự, phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk.
Trường Tiểu học Ngô Gia Tự, phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 10/9, nguồn tin của Báo Giáo dục và Thời đại (GD&TĐ) cho biết, UBND phường Thành Nhất (Đắk Lắk) vừa ban hành Quyết định 0954/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ xác minh theo nội dung tố cáo của giáo viên Trường Tiểu học Ngô Gia Tự liên quan việc thu lại 12-15% tiền chế độ dạy học sinh khuyết tật.

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Thành Nhất Nguyễn Hữu Luật, sau khi tiếp nhận đơn tố cáo, đơn vị đã mời người gửi đơn đến làm việc. Qua các tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn, có đủ cơ sở để thành lập tổ xác minh; đồng thời bảo đảm bí mật thông tin đối với người tố cáo theo quy định.

“Sau khi tiếp nhận thông tin, thấy đủ cơ sở, đơn vị đã ra quyết định thụ lý đơn tố cáo. Sau đó, thành lập tổ xác minh, làm việc với trường”, ông Luật thông tin.

Liên quan đến vấn đề này, lãnh đạo Phòng Văn hóa - Xã hội (VHXH) phường Thành Nhất cho hay, chiều 10/9, Tổ xác minh theo Quyết định 0954/QĐ-UBND làm việc với Ban Giám hiệu và toàn thể giáo viên có dạy học sinh khuyết tật học hòa nhập của Trường Tiểu học Ngô Gia Tự.

Bà Nguyễn Thị Hoa Mỹ, Hiệu trưởng nhà trường cũng xác nhận, đã gửi thông báo mời họp theo thành phần tại Giấy mời 08/GM-PVHXH ngày 8/9 của Phòng VHXH phường Thành Nhất do Trưởng phòng Nguyễn Thị Phúc ký.

1-chuyen-khoan.jpg
Hình chụp số tiền và nội dung chuyển khoản của 1 giáo viên Trường Tiểu học Ngô Gia Tự, phường Thành Nhất.

Trước đó, Báo GD&TĐ tiếp nhận đơn thư của cô giáo V.T.H.T., công tác tại Trường Tiểu học Ngô Gia Tự, phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk. Sau khi rà soát, Báo GD&TĐ đã chuyển đơn thư đến các cơ quan chức năng của tỉnh Đắk Lắk để phối hợp xử lý.

Theo đơn, cô V.T.H.T. cho biết bản thân được thanh toán chế độ dạy học sinh khuyết tật học hòa nhập theo quy định (2 học kỳ), nhưng sau đó lãnh đạo trường "đề nghị" trích lại một phần để làm hồ sơ, gửi cấp trên. Khoản tiền được yêu cầu chuyển lại tương đương từ 12% đến 15%.

Cụ thể, kết thúc học kỳ I năm học 2024-2025, cô T. được nhận số tiền dạy học sinh khuyết tật là 14.001.195 đồng, đã nộp lại 2.101.000 đồng, tương ứng 12%.

Tương tự, học kỳ II của năm học này, cô T. cũng nhận được số tiền 10.812.034 đồng và nộp lại 1.622.000 đồng, tương ứng 15%.

Đáng nói, theo tài liệu sao kê từ ngân hàng BIDV Đắk Lắk (nơi Trường Tiểu học Ngô Gia Tự trả lương cho cán bộ, giáo viên), cô T. đã nộp lại số tiền % trước khi nhận được tiền dạy học sinh khuyết tật.

Cụ thể, ngày 8/1/2025, tài khoản cô T. phát sinh khoản chi 2.101.000 đồng với nội dung diễn giải "Chuyen tien 15 phan tram khuyet tat". Nhưng phải đến ngày 13/1/2025, tài khoản này mới nhận 14.001.195 đồng với nội dung thể hiện khoản chi phụ cấp khuyết tật học kỳ I năm học 2024-2025 từ Trường Tiểu học Ngô Gia Tự.

Chu kỳ này tiếp tục lặp lại, ngày 22/5/2025, cô T. chuyển 1.622.000 đồng; đến ngày 10/6/2025, tài khoản này mới nhận khoản tiền 10.812.034 đồng có diễn giải liên quan chế độ giáo viên dạy trẻ khuyết tật.

Tài liệu do phóng viên có được cũng thể hiện một số hình ảnh giao dịch ngân hàng có nội dung liên quan đến “15%” và “khuyết tật”. Các hình ảnh giao dịch ngày 8/1/2025 và 22/5/2025 đều được bà T. chuyển vào một tài khoản cá nhân.

Ngoài ra, hình ảnh một bảng danh sách giáo viên được người cung cấp tài liệu chú thích là bảng tính 15% tiền dạy học sinh khuyết tật trong học kỳ I năm học 2024-2025 cũng thể hiện rõ số tiền trích nộp và trùng khớp với số giao dịch chuyển khoản của giáo viên cung cấp.

Báo GD&TĐ sẽ tiếp tục thông tin vụ việc khi có kết quả xử lý và phản hồi chính thức từ các bên liên quan.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tiêm kích F-35A thử nghiệm khả năng mang vũ khí hạt nhân.

F-35 lẽ ra phải thống trị bầu trời

GD&TĐ - Chương trình F-35 vẫn đang gặp phải nhiều vấn đề như lỗi kỹ thuật, chi phí tăng vọt và những câu hỏi về giá trị chiến đấu của nó.