Ngày hội dinh dưỡng trẻ thơ – hướng tới bữa ăn hạnh phúc cho trẻ

GD&TĐ - Ngày 23/3, các trường mầm non trên địa bàn quận Tây Hồ đã cùng tham dự “Ngày hội dinh dưỡng trẻ thơ” cấp học mầm non năm học 2018 – 2019, do Phòng GD&ĐT quận tổ chức.

Tác phẩm đầy công phu của Trường MN Đoàn Thị Điểm - đơn vị đăng cai tổ chức ngày hội.
Tác phẩm đầy công phu của Trường MN Đoàn Thị Điểm - đơn vị đăng cai tổ chức ngày hội.

Đây là hoạt động nằm trong kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học của ngành GD&ĐT quận, nhằm củng cố, nâng cao kiến thức về dinh dưỡng – sức khỏe, vệ sinh an toàn thực phẩm, kỹ thuật chế biến món ăn cho trẻ đảm bảo quy trình cho đội ngũ nhân viên nuôi dưỡng trong các trường mầm non trên địa bàn quận.

Phát biểu tại sự kiện, ông Lê Hồng Vũ - Trưởng phòng GD&ĐT quận Tây Hồ nhấn mạnh: “Dinh dưỡng chiếm một vai trò quan trọng trong việc hình thành, phát triển cơ thể và giữ gìn sức khỏe con người. Ở mỗi giai đoạn, nhu cầu dinh dưỡng sẽ khác nhau. Tuy nhiên nó có vai trò đặc biệt quan trọng trong những năm đầu đời của trẻ.

Nhận thức rõ vai trò quan trọng của dinh dưỡng đối với sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ, trong các trường mầm non, công tác nuôi dưỡng luôn chiếm một vị trí quan trọng và trở thành 1 tiêu chí đánh giá chất lượng của mỗi nhà trường.”

Ngày hội dinh dưỡng của quận Tây Hồ được tổ chức theo định kỳ 2 năm/lần, hướng đến mục tiêu cung cấp bữa ăn đủ chất, đủ lượng, đẹp mắt, ngon miệng, cung cấp cho trẻ những dinh dưỡng cần thiết cho sự phát triển. Đó gọi là chất lượng các bữa ăn, giúp trẻ đón nhận bữa ăn một cách hạnh phúc.

Đây cũng là dịp để các trường chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm quý trong công tác nuôi dưỡng trẻ, đặc biệt là cách giúp trẻ có những bữa ăn ngon miệng.

Tại ngày hội, các nhân viên nuôi dưỡng đã trổ tài nấu nướng, trang trí những suất ăn ngon, bổ dưỡng, những món thường ngày họ đã chế biến cho trẻ thưởng thức.

Ngày hội cũng chính là ngày tôn vinh những người thầm lặng, đứng đằng sau thành công, chất lượng của mỗi trường mầm non.

Một số hình ảnh ấn tượng PV Báo Giáo dục và Thời đại ghi tại sự kiện:

Các món ăn được trình bày công phu, đẹp mắt, thể hiện tài năng của các nhân viên nuôi dưỡng
 Các món ăn được trình bày công phu, đẹp mắt, thể hiện tài năng của các nhân viên nuôi dưỡng 
Các nhân viên nuôi dưỡng tập trung chế biến các món ăn
 Các nhân viên nuôi dưỡng tập trung chế biến các món ăn 
Tập thể hồ hởi với thành phẩm
 Tập thể hồ hởi với thành phẩm
Ban giám khảo chấm điểm và góp ý trực tiếp với các "cô nuôi"
 Ban giám khảo chấm điểm và góp ý trực tiếp với các "cô nuôi"

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.