Ngành Giáo dục Hà Nội tặng quà giáo viên có hoàn cảnh khó khăn

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, ngành Giáo dục Hà Nội đã tổ chức thăm hỏi, động viên các giáo viên có hoàn cảnh khó khăn.

Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đến thăm, tặng quà cô giáo Nguyễn Thị Lưu
Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đến thăm, tặng quà cô giáo Nguyễn Thị Lưu

Ngày 8/11, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, đoàn công tác của Sở và Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội đã đến thăm hỏi, động viên 4 cán bộ, giáo viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Trao món quà tặng cô Nguyễn Thị Lưu (50 tuổi, giáo viên Trường Tiểu học Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm), bà Trần Thị Thu Hà- Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội - xúc động trước tình trạng bệnh và quá trình điều trị của cô. Bà Trần Thị Thu Hà ân cần động viên cô Lưu và gia đình khắc phục khó khăn, nỗ lực điều trị bệnh.

Ghi nhận sự hỗ trợ, động viên kịp thời của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Nam Từ Liêm cũng như Trường Tiểu học Xuân Phương, bà Trần Thị Thu Hà đề nghị thời gian tới Phòng và nhà trường tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện, bố trí công việc phù hợp với sức khỏe khi cô Lưu khỏi bệnh và trở lại trường công tác.

Bà Nguyễn Thanh Thủy- Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Nam Từ Liêm cho biết: Cô Nguyễn Thị Lưu là giáo viên dạy giỏi của Trường Tiểu học Xuân Phương, thường xuyên phụ trách triển khai các chuyên đề mẫu, đặc biệt là khi chương trình giáo dục phổ thông 2018 được triển khai.

Không may, cô Lưu bị đột quỵ từ tháng 7/2022, qua 3 lần phẫu thuật liên tiếp khiến sức khỏe của cô giảm sút, mất khả năng lao động. Hiện, cô đã tỉnh táo, có thể giao tiếp, song vẫn chưa hoàn toàn bình phục.

Nắm bắt được tình trạng bệnh của cô Lưu, Phòng đã kịp thời tới thăm hỏi, động viên, đồng thời chỉ đạo nhà trường triển khai các chế độ, chính sách để hỗ trợ cô Lưu trong quá trình điều trị bệnh. Chắc chắn sự quan tâm của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng như Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội sẽ góp phần giúp cô Lưu sớm bình phục và tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp giáo dục của Thủ đô.

Bà Trần Thị Thu Hà- Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội thăm hỏi, trò chuyện cùng cô giáo Nguyễn Thị Lưu

Bà Trần Thị Thu Hà- Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội thăm hỏi, trò chuyện cùng cô giáo Nguyễn Thị Lưu

Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã tới thăm cô Lê Thị Liên (49 tuổi, giáo viên Trường Tiểu học Nam Trung Yên, quận Cầu Giấy). Hai vợ chồng cô Liên đều mắc bệnh ung thư, đã trải qua nhiều lần phẫu thuật và xạ trị. Do nhà xa nên vợ chồng cô phải thuê nhà ở gần trường để giảm bớt thời gian di chuyển. Tuy sức khỏe giảm sút, song cô Lê Thị Liên luôn là giáo viên mẫn cán, nhiệt huyết trong công việc, luôn được nhà trường, đồng nghiệp đánh giá cao và được phụ huynh, học sinh tin tưởng, yêu mến.

Các đoàn công tác cũng tới thăm cô Nguyễn Thị Hồng (Trường Mầm non Hoa Mai, quận Hoàng Mai) bị ung thư, chồng không có việc làm ổn định; cô Triệu Thị Nụ (Trường THPT Quang Trung - Đống Đa, quận Đống Đa) bị tai nạn, nằm viện điều trị dài ngày, kinh tế gia đình khó khăn. Các đoàn công tác đã ân cần thăm hỏi, động viên, tặng quà, đồng thời dặn dò các đơn vị, nhà trường có các hình thức chia sẻ, hỗ trợ để giúp các cô vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị bệnh, sớm trở lại công tác.

Dịp này, ban lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo cùng Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội quyết định tặng quà 140 nhà giáo có hoàn cảnh khó khăn và mắc bệnh hiểm nghèo, đồng thời chỉ đạo các đơn vị, trường học quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn ngành.

Bà Trần Thị Thu Hà- Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội- cho biết, những phần quà giá trị tuy không lớn nhưng chứa đựng tình cảm của ngành Giáo dục Thủ đô sẽ tiếp thêm động lực cho đội ngũ giáo viên và người lao động vượt qua khó khăn trong công việc, cuộc sống gia đình, giúp các thầy cô yên tâm công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Truy lùng quốc tế

GD&TĐ - Nga đang triển khai chiến dịch truy lùng ráo riết tại một số nước để bắt các nghi phạm liên quan vụ khủng bố đẫm máu tại Moscow.