Hà Nội: Trao túi An sinh Công đoàn hỗ trợ giáo viên khó khăn do Covid-19

GD&TĐ - Ngày 19/8, Công đoàn Giáo dục Hà Nội phối hợp với Sở GD&ĐT tổ chức thăm, động viên, trao quà hỗ trợ cho các cán bộ, giáo viên bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid 19.

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương trao hỗ trợ cho các cán bộ, giáo viên có hoàn cảnh khó khăn
Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương trao hỗ trợ cho các cán bộ, giáo viên có hoàn cảnh khó khăn

Trong buổi sáng 19/8, đoàn công tác gồm Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương, Phó Chủ tịch liên đoàn lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu dẫn đầu cùng các “Chuyến xe 0 đồng” đã vận chuyển 200 “túi An sinh Công đoàn” đến 10 điểm trường học trên địa bàn thành phố hỗ trợ các giáo viên bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid 19.

Đồng thời, Công đoàn Giáo dục Hà Nội phối hợp với Sở GD&ĐT Hà Nội trao hỗ trợ cho 38 cán bộ, giáo viên có hoàn cảnh khó khăn mỗi người 1,5 triệu đồng. Cùng với đó, Sở GD&ĐT Hà Nội đã tặng 2 trường Mẫu giáo Mầm non B và Mẫu giáo Việt Triều hữu nghị, mỗi trường 2000 khẩu trang và 20 lít dung dịch khử khuẩn.

Theo ông Đỗ Văn Nam- Phó Chủ tịch Công doàn ngành Giáo dục Hà Nội, hoạt động này nhằm thực hiện sự chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố, Liên đoàn lao động thành phố, Công đoàn Giáo dục Việt Nam về công tác phòng chống dịch Covid 19, với phương châm “Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Đại dịch Covid 19 đang diễn biến phức tạp, bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới đoàn viên thực hiện tốt các chủ trương, quy định của về phòng chống dịch bệnh, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội đã triển khai hướng dẫn công đoàn cơ sở thực hiện tốt các chế độ chính sách cho người lao động bị ảnh hưởng dịch bệnh theo Nghị quyết 68 của Chính phủ, của UBND Thành phố.

Trao tặng túi An sinh Công đoàn cho các giáo viên khó khăn
Trao tặng túi An sinh Công đoàn cho các giáo viên khó khăn

Cùng với đó, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội đã tăng cường rà soát, nắm bắt  tình hình các nhà giáo và người lao động trong diện F0, F1, diện bị cách ly, phong tỏa, các nhà giáo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mắc các bệnh hiểm nghèo, đặc biệt là nhà giáo ở khối ngoài công lập và công lập tự chủ.

Đến nay, Công đoàn ngành đã phối hợp với Sở thăm hỏi, động viên, tặng quà cho 320 đoàn viên khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh với mức hỗ trợ từ 1 triệu đến 2 triệu đồng/ người; hỗ trợ 38 nhà giáo khó khăn khối trực thuộc mỗi người 1,5 triệu đồng.

Công đoàn ngành đã đề nghị Liên đoàn lao động Thành phố và Công đoàn Giáo dục Việt Nam hỗ trợ các đoàn viên trong diện F0 mỗi người từ 2-4 triệu đồng; tặng quà 100% cán bộ giáo viên 2 trường Mầm non B và Mẫu giáo Việt Triều trong Chương trình 4000 gói quà của Liên đoàn lao động Thành phố, mỗi suất quà 500 nghìn đồng.

Ông Đỗ Văn Nam cho biết, những món quà nhỏ thể hiện sự quan tâm, tình cảm, trách nhiệm của Ban Lãnh đạo Sở, Công đoàn ngành tới các đoàn viên là nhà giáo người lao động trong các nhà trường trong đợt dịch này. Đồng thời Công đoàn ngành tiếp tục rà soát, hỗ trợ cho các nhà giáo có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Khai giảng năm học mới 300 suất quà với tổng số tiền 300 triệu đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đây là lần thứ hai NHNN hủy đấu thầu vàng miếng.

Tiếp tục huỷ phiên đấu thầu vàng

GD&TĐ - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa gửi đi thông báo hủy bỏ cuộc đấu thầu vàng miếng ngày 25/4 đến các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp.