Đoàn công tác Trường ĐH Luật Hà Nội lên đường làm nhiệm vụ tại kỳ thi tốt nghiệp THPT

GD&TĐ - Sáng ngày 5/7, đoàn công tác gồm 70 cán bộ, giảng viên Trường Đại học Luật Hà Nội đã lên đường làm nhiệm vụ thanh tra coi thi, chấm thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 tại Hội đồng thi tỉnh Lạng Sơn và tỉnh Đắk Lắk.

Lãnh đạo nhà trường trao thuốc, vật phẩm y tế cho thành viên đoàn công tác.
Lãnh đạo nhà trường trao thuốc, vật phẩm y tế cho thành viên đoàn công tác.

Năm 2021, Trường Đại học Luật Hà Nội được Bộ GD&ĐT giao trách nhiệm kiểm tra công tác coi thi tại 2 Hội đồng thi của hai tỉnh: Lạng Sơn và Đắk Lắk. Thời gian thực hiện nhiệm vụ từ ngày 06/7 - 08/7/2021.

Trước bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nhà trường đã thực hiện nhiều phương án nhằm đảm bảo an toàn cho thành viên trong đoàn.

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Trường, Đoàn công tác đã có sự chuẩn bị chu đáo từ việc ăn ở, phương tiện đi lại đến túi thuốc, vật phẩm y tế cá nhân như khẩu trang, dung dịch sát khuẩn, vệ sinh…

Đ/c Chu Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội đồng trường, Đ/c Đoàn Trung Kiên - Hiệu trưởng chụp ảnh cùng Đoàn công tác.
Đ/c Chu Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội đồng trường, Đ/c Đoàn Trung Kiên - Hiệu trưởng chụp ảnh cùng Đoàn công tác.

Ngay trước giờ đoàn xuất phát, Hiệu trưởng nhà trường đã gặp mặt toàn thể thành viên đoàn công tác, động viên, dặn dò đồng thời mong mỏi 70 cán bộ, giảng viên được điều động làm nhiệm vụ tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 nêu cao ý thức, trách nhiệm, nắm rõ quy chế, quy trình, nghiệp vụ coi thi, thanh tra thi, nghiệp vụ chấm thi.

Tại buổi làm việc của đoàn công tác với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn sáng cùng ngày, đoàn công tác đã trao tặng số tiền của Trường Đại học Luật Hà Nội ủng hộ Quỹ Khuyến học tỉnh Lạng Sơn.

Trước đó, trường đã thực hiện tập huấn cho đoàn cán bộ tham gia công tác kiểm tra theo đúng quy định của Bộ GD&ĐT ngày 23/6/2021 do Phó Hiệu trưởng Tô Văn Hòa chủ trì. Phòng Thanh tra đã phổ biến một số vấn đề quan trọng của công tác kiểm tra, kế hoạch tổ chức đoàn. Thực hiện kiểm tra nghiệp vụ: 43/44 thành viên tại trụ sở chính và 25 thành viên tại Phân hiệu dự tập huấn đều đạt kết quả theo yêu cầu.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ