Ngăn chặn pháo lậu qua biên giới Tây Nam, bình yên xuân Giáp Thìn

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Những tháng cuối năm, tình trạng mua bán, vận chuyển pháo lậu lại rộ lên trên khu vực biên giới Tây Nam.

Đối tượng Phạm Văn Hiệu cùng 266kg pháo bị bắt giữ tại Đồn Biên phòng Tân Hà. Ảnh: Hải Bằng
Đối tượng Phạm Văn Hiệu cùng 266kg pháo bị bắt giữ tại Đồn Biên phòng Tân Hà. Ảnh: Hải Bằng

Do “nguồn cầu” trong nước vẫn ở mức cao, kéo theo đó là lợi nhuận cực lớn, nên những tháng cuối năm, tình trạng mua bán, vận chuyển pháo trái phép lại rộ lên trên khu vực biên giới Tây Nam. Để ngăn chặn tình trạng này, các đơn vị bộ đội Biên phòng (BĐBP) đã quyết liệt ra quân, tổ chức bắt giữ nhiều vụ vận chuyển pháo lậu.

Chở hơn nửa tấn pháo để nhận… 2,5 triệu đồng

Thực hiện Kế hoạch đấu tranh chuyên án LA 1123p, vào khoảng 2 giờ 30 phút ngày 5/12/2023, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại khu vực thuộc ấp Mới, xã Bình Tân, thị xã Kiến Tường (Long An), lực lượng Biên phòng Long An phối hợp và Đoàn đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Nam (Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm BĐBP) cùng cơ quan công an đã phát hiện bắt giữ 1 đối tượng đang điều khiển xe ô tô hiệu Hyundai Grand i10, biển kiểm soát 70A-227.85 có hành vi vận chuyển hàng cấm là pháo.

Tại hiện trường, đối tượng khai nhận tên là Nguyễn Tuấn Khiêm (SN 1988), trú xã Tân Phú, huyện Đức Hòa (Long An). Trên xe có chứa tổng khối lượng 290 kg pháo các loại.

Mở rộng điều tra, đối tượng khai nhận địa điểm giao nhận pháo cách địa điểm bị bắt khoảng 500m. Từ thông tin này, lực lượng đấu tranh chuyên án tiếp tục kiểm tra địa điểm giao nhận pháo và phát hiện, thu giữ 285kg pháo các loại.

Đối tượng Khiêm khai toàn bộ số pháo trên (575kg) vận chuyển thuê cho một người phụ nữ không rõ nhân thân, lai lịch về huyện Đức Hòa, tỉnh Long An với giá 2,5 triệu đồng.

Cũng trong ngày 5/12, Đồn Biên phòng Tân Hà (Tây Ninh) phối hợp với Đội Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP Tây Ninh và lực lượng công an tổ chức tuần tra tại khu vực cột mốc 102, thuộc địa bàn ấp Tân Kiên, xã Tân Hà, huyện Tân Châu (Tây Ninh).

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng chức năng đã phát hiện 2 đối tượng đang vác các bao tải di chuyển từ hướng Campuchia vào Việt Nam có biểu hiện nghi vấn. Khi tổ công tác tiến hành ngăn chặn để kiểm tra, các đối tượng đã vứt các bao tải để chạy thoát.

Tổ công tác tiến hành truy đuổi và bắt giữ được đối tượng Phạm Văn Hiệu (SN 1981), trú tại ấp Tân Dũng, xã Tân Hà cùng tang vật là 1 bao tải chứa 18 hộp pháo mang nhãn hiệu nước ngoài.

Đối tượng còn lại đã vứt bao tải chạy về hướng Campuchia. Kiểm tra khu vực xung quanh, tổ công tác phát hiện thêm 8 bao tải màu xanh có chứa 76 hộp pháo các loại và 1 xe máy. Tổng trọng lượng pháo thu giữ được là 266kg.

Trước đó, ngày 4/12, tại rẫy cao su thuộc ấp Tân Khai, xã Tân Lập, huyện Tân Biên (Tây Ninh), Đồn Biên phòng cửa khẩu Chàng Riệc (Tây Ninh) chủ trì, phối hợp với Đội nghiệp vụ Hải quan cửa khẩu Chàng Riệc, Đội Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP Tây Ninh tổ chức tuần tra, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Chạch (SN 1982), trú tại ấp Tân Lâm, xã Tân Hà điều khiển xe máy không biển kiểm soát vận chuyển 1 túi nilon màu đen chứa 18 hộp pháo, trọng lượng 33kg. Đối tượng Nguyễn Văn Chạch khai nhận số pháo trên được mua từ nước ngoài để bán lẻ kiếm lời.

Tang vật bị thu giữ trong chuyên án LA 1123p. Ảnh: Đinh Quân

Tang vật bị thu giữ trong chuyên án LA 1123p. Ảnh: Đinh Quân

Quyết liệt các giải pháp

Thượng tá Mai Hồng Thanh, Trưởng phòng PCMT&TP BĐBP tỉnh Long An cho biết, đơn vị đã cùng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Long An và Phòng Điều tra chống buôn lậu Cục Hải quan tỉnh Long An phối hợp, triển khai hiệu quả các biện pháp công tác nghiệp vụ.

Các lực lượng tập trung rà soát những đối tượng, đường dây, phương tiện vận chuyển có nghi vấn hoạt động mua bán vận chuyển pháo, đi sâu nắm chắc phương thức, thủ đoạn, quy luật hoạt động của các đối tượng, đường dây nghi vấn hoạt động mua bán vận chuyển pháo trái phép trên địa bàn quản lý, phụ trách để đấu tranh chuyên án, xây dựng kế hoạch nghiệp vụ đấu tranh, bắt giữ.

“Dịp cuối năm, tình hình vận chuyển, buôn bán, tàng trữ pháo nổ qua biên giới Long An có nhiều diễn biến phức tạp. Để qua mắt lực lượng chức năng, các đối tượng lợi dụng đêm tối vận chuyển pháo nổ qua đường mòn, lối mở, các điểm nóng hai bên cánh gà cửa khẩu.

Đặc biệt, các đối tượng buôn lậu pháo nổ đã lợi dụng, trà trộn pháo vào hàng hóa, hành lý hòng qua mặt lực lượng chức năng để đem về Việt Nam tiêu thụ. Chỉ trong tháng 11 và đầu tháng 12/2023, BĐBP tỉnh Long An đã phối hợp với cơ quan chức năng bắt 4 vụ vận chuyển pháo lậu quy mô lớn, thu giữ trên 4 tấn pháo các loại...”, Thượng tá Mai Hồng Thanh cho biết.

Đại tá Lê Văn Vỹ, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Tây Ninh cho hay, trong thời gian từ nay đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, các đối tượng sẽ tìm mọi cách để vận chuyển, mua bán trái phép các loại pháo từ khu vực biên giới vào nội địa để tiêu thụ. Vì vậy, các đơn vị đã tăng cường công tác quản lý, bảo vệ biên giới, chủ động nắm tình hình thật tốt để đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm.

“Đơn vị cũng đã chỉ đạo các đồn biên phòng đóng quân trên địa bàn biên giới phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, chính quyền địa phương quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới để nhân dân vui Xuân đón Tết Nguyên đán vui vẻ, hạnh phúc, an toàn”, Đại tá Lê Văn Vỹ nói.

Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cảnh, Cục trưởng Cục PCMT&TP BĐBP cho biết, thời điểm trước Tết Nguyên đán 2024 là cao điểm của hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng giả, hàng cấm trên các tuyến biên giới, vùng biển và địa bàn nội địa. Lực lượng BĐBP sẽ tập trung đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, đặc biệt là các loại tội phạm có tổ chức, đường dây, buôn lậu quy mô lớn, đánh trúng đối tượng chủ mưu, cầm đầu. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, quản lý chặt chẽ nội bộ, nâng cao hiệu quả đấu tranh, đánh bắt các loại tội phạm, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên các tuyến biên giới, biển đảo.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nỗi buồn xao xuyến trong 'Khoảng cách'

Nỗi buồn xao xuyến trong 'Khoảng cách'

GD&TĐ - Bài thơ của tác giả Chu Hồng Tiến để lại trong lòng người đọc cảm giác buồn xao xuyến khi nhận ra giữa người với người luôn luôn có 'khoảng cách'...