'Nóng' tình trạng buôn bán lậu pháo nổ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Giáp Tết, lực lượng chức năng Quảng Trị đã bắt giữ nhiều vụ mua bán, vận chuyển pháo lậu qua biên giới.

Đối tượng nữ cất giấu nhiều hộp pháo dưới cốp xe máy vận chuyển qua biên giới.
Đối tượng nữ cất giấu nhiều hộp pháo dưới cốp xe máy vận chuyển qua biên giới.

Dịp giáp Tết, tình trạng mua bán pháo lậu trở nên phức tạp. Lực lượng chức năng Quảng Trị đã bắt giữ nhiều vụ mua bán, vận chuyển pháo lậu qua biên giới.

Dùng “xế hộp” chở pháo lậu

Những ngày cuối năm 2022, lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Quảng Trị liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều vụ vận chuyển pháo lậu trái phép. Đây là thời điểm gần Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 nên các đối tượng vận chuyển pháo lậu rất tinh vi, sử dụng nhiều “chiêu trò” nhằm qua mắt lực lượng chức năng.

Lực lượng Biên phòng đã đấu tranh, bắt giữ nhiều đối tượng vận chuyển pháo lậu. Đáng chú ý, trong những đối tượng bị bắt giữ có nhiều người dân bản địa, được các “đầu nậu” thuê vận chuyển pháo lậu.

Đơn cử, chiều tối ngày 31/10/2022, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo phối hợp với các lực lượng của Biên phòng Quảng Trị và Công an xã Tân Thành - mật phục tại khu vực đường mòn thuộc thôn Bích La Đông (xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa).

Tại đây, lực lượng chức năng đã phát hiện bà Bùi Thị Lân (38 tuổi, tạm trú tại thôn Xi Núc, xã Tân Long, huyện Hướng Hóa) điều khiển môtô 74H3-0681 chở theo lô hàng phía sau xe có dấu hiệu nghi vấn.

Quá trình kiểm tra, phát hiện 2 túi đen trên xe được ngụy trang bên ngoài bằng lớp lá chuối, bên trong 2 túi đen có 38 hộp giấy. Bà Lân khai nhận đó là pháo lậu. Trước khi bị bắt, bà Lân nhận được điện thoại của người đàn ông, rồi theo hướng dẫn qua bên kia biên giới nhận pháo.

Pháo được chất lên xe, phủ nhiều lớp lá chuối rồi buộc chặt bằng dây. Nếu vận chuyển số pháo lậu này đến địa điểm mà người đàn ông yêu cầu, bà Lân sẽ nhận được 1 triệu đồng tiền công.

Tương tự, có đối tượng nữ cất giấu nhiều hộp pháo lậu dưới cốp xe gắn máy vận chuyển qua biên giới. Tuy nhiên, hành vi nói trên đã bị Đội Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm (Biên phòng Quảng Trị) phối hợp với Công an huyện Hướng Hóa bắt quả tang.

Đặc biệt, trước khoản lợi “khủng” từ việc mua bán pháo lậu, nhiều đối tượng bất chấp mọi hậu quả, vận chuyển pháo lậu trái phép với số lượng lớn.

Cụ thể, ngày 25/12/2022, Đội Trinh sát đặc nhiệm thuộc Tiểu đoàn huấn luyện - cơ động phối hợp với Đồn Biên phòng Thuận, Đội Đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm (Biên phòng Quảng Trị) tiến hành tuần tra tại địa bàn xã Tân Long (huyện Hướng Hóa).

Tại một địa điểm trên Quốc lộ 9, qua thôn Làng Vây (xã Tân Long), lực lượng chức năng phát hiện xe ôtô 74A-04469 đang lưu thông theo hướng Lao Bảo - Đông Hà có dấu hiệu nghi vấn.

Qua kiểm tra, các lực lượng phát hiện trên xe có chở 36 hộp pháo hoa nổ loại 49 ống, trọng lượng khoảng 57kg. Đấu tranh khai thác, tài xế Nguyễn Xuân Việt (48 tuổi, quê xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong) khai nhận mua số pháo trên của một người không quen biết để đưa về bán kiếm lời.

Hai ngày sau, tại km 72+900, trên Quốc lộ 9, đoạn chạy qua địa bàn xã Đakrông, huyện Đakrông (Quảng Trị), tổ công tác của Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm (BĐBP tỉnh Quảng Trị) cùng lực lượng của Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Trung chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đakrông tiến hành kiểm tra một xe ô tô có nhiều biểu hiện nghi vấn. Khám xét trên xe, lực lượng chức năng phát hiện có 82 hộp pháo nổ các loại, tổng trọng lượng 113kg.

Đối tượng Trần Bá Diên (43 tuổi), từ huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh bị bắt khi điều khiển ô tô vận chuyển 113 kg pháo.

Đối tượng Trần Bá Diên (43 tuổi), từ huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh bị bắt khi điều khiển ô tô vận chuyển 113 kg pháo.

Theo khai thác ban đầu, đối tượng điều khiển xe ô tô là Trần Bá Diên (43 tuổi), từ huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh lên thị trấn Lao Bảo (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) để mua số pháo lậu của một người phụ nữ không rõ lai lịch.

Khi đối tượng Diên đang đi lòng vòng để thăm dò tình hình, tìm đường nhằm qua mắt lực lượng chức năng để tránh bị kiểm tra khi vận chuyển pháo về thì bị tổ công tác của BĐBP và Công an huyện Đakrông phát hiện, bắt giữ.

Cao điểm trấn áp

Theo lực lượng BĐBP Quảng Trị, các đầu nậu sử dụng phương thức, thủ đoạn tinh vi, chúng thường không ra mặt nhưng đứng ra liên kết các đối tượng bên Lào để mua hàng. Tiếp đó, các đối tượng này thuê người dân địa phương, tập trung vào những người không có công việc ổn định để thuê vận chuyển. Đặc biệt, các đối tượng còn cử người giám sát lực lượng chức năng. Khi phát hiện lực lượng chức năng thì các đối tượng dừng hoạt động, vứt lại hàng hóa bỏ chạy. Thậm chí, các đối tượng sử dụng người “canh đường” để cản trở lực lượng làm nhiệm vụ.

Theo số liệu của BĐBP tỉnh Quảng Trị, trong năm 2022, lực lượng chức năng đã phát hiện 31 vụ, bắt giữ 34 đối tượng vận chuyển pháo nổ, thu giữ gần 1.800 kg pháo các loại; 8 ô tô; 11 xe máy.

Đặc biệt, trong 6 tháng cuối năm 2022, đã đấu tranh, phát hiện 15 vụ, bắt giữ 18 đối tượng vận chuyển pháo nổ, thu giữ hơn 780 kg pháo các loại; 4 ô tô và 6 xe máy.

Trước tình trạng buôn bán pháo lậu dịp cuối năm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã tăng cường lực lượng để đấu tranh ngăn chặn, tích cực mở đợt cao điểm trấn áp tội phạm, ngăn chặn các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại.

Đại tá Lê Văn Phương - Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị cho biết, nhằm đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm mua bán, vận chuyển pháo dịp cuối năm, chúng tôi tập trung vào các hoạt động tuần tra, khép chặt đường biên giới.

Bộ đội Biên phòng Quảng Trị và Công an huyện Hướng Hóa bắt đối tượng Nguyễn Thượng Thông (SN 1990, trú thôn Long Phụng, xã Tân Long, huyện Hướng Hóa) vận chuyển 40 hộp pháo.

Bộ đội Biên phòng Quảng Trị và Công an huyện Hướng Hóa bắt đối tượng Nguyễn Thượng Thông (SN 1990, trú thôn Long Phụng, xã Tân Long, huyện Hướng Hóa) vận chuyển 40 hộp pháo.

Đặc biệt, là những địa bàn có đường mòn, bến sông qua lại biên giới. Bên cạnh đó, tăng cường công tác mật phục, đánh vào các đường dây, đối tượng chuyên mua bán, vận chuyển pháo qua biên giới.

Đồng thời, tuyên truyền vận động người dân không tiếp tay cho các đối tượng mua bán, vận chuyển pháo lậu, tích cực tố giác tội phạm... Đưa ra xử lý nghiêm khắc các đối tượng vận chuyển pháo với số lượng lớn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trường TH&THCS thị trấn Mường Lát (Thanh Hóa) được đầu tư xây dựng khang trang. (Ảnh: Thế Lượng)

Hai 'bông hoa' ở trường vùng biên xứ Thanh

GD&TĐ - Hai nữ sinh Trường TH&THCS thị trấn Mường Lát (Thanh Hóa) đã vượt khó, nỗ lực phấn đấu khi đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh môn Lịch sử và Ngữ văn.