Chưa đến Tết, lượng lớn pháo lậu đã tràn vào nội địa

GD&TĐ - Lực lượng chức năng Quảng Trị đã ngăn chặn phương tiện chở hàng trăm hộp pháo lậu.

Lực lượng chức năng bắt người đàn ông có hành vi vận chuyển pháo lậu.
Lực lượng chức năng bắt người đàn ông có hành vi vận chuyển pháo lậu.

Ngày 18/10, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, lực lượng Biên phòng vừa chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan bắt quả tang người đàn ông vận chuyển pháo lậu số lượng lớn.

Theo đó, khoảng 4h sáng cùng ngày, tại cầu Sa Mưu ở khóm 2 (thị trấn Krông Klang, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị), Phòng phòng chống Ma túy và tội phạm (Biên phòng Quảng Trị) phối hợp với Công an huyện Đakrông dừng xe ôtô 74A - 178.23 có dấu hiệu nghi vấn.

Tiến hành kiểm tra phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện 182 hộp hình vuông, bên ngoài có nhiều hoa văn, chữ nước ngoài.

Hàng trăm hộp pháo lậu bị thu giữ.

Hàng trăm hộp pháo lậu bị thu giữ.

Lái xe Trần Thanh Long (27 tuổi, trú tại thôn 5, xã Gio Hải, huyện Gio Linh, Quảng Trị) cho biết, số pháo trên có tổng trọng lượng gần 300kg.

Trước đó, vào lúc 12h45 ngày 16/10, tại thôn Bích La Đông (xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa), Đội Trinh sát đặc nhiệm Biên phòng Quảng Trị phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo bắt quả tang ông Lê Quang Lộc (47 tuổi, trú tại thôn Bích La Đông, xã Tân Thành) tàng trữ 6 hộp pháo trọng lượng khoảng 10kg.

Trước tình trạng vận chuyển pháo lậu từ biên giới Việt - Lào về nội địa tăng cao dịp cuối năm, UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu lực lượng chức năng phối hợp tuyên truyền, tổ chức đấu tranh, ngăn chặn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng tổ chức đón đoàn khách quốc tế đầu tiên "xông đất" Cao Bằng ngày mồng 1 Tết Bính Ngọ 2026.

Cao Bằng hút khách du lịch dịp Tết

GD&TĐ - Trong 4 ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (từ 17 đến 20/2, tức mùng 1 đến mùng 4 tháng Giêng), du lịch Cao Bằng ghi nhận lượng khách tăng cao.