Bị bắt quả tang buôn pháo lậu, vợ khai chồng là người chỉ đạo

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Cặp vợ chồng ở Vĩnh Phúc vừa bị Công an bắt giữ vì buôn bán số lượng lớn pháo hoa nhập lậu.

Cặp vợ chồng Thanh - Quang tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an huyện Vĩnh Tường
Cặp vợ chồng Thanh - Quang tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an huyện Vĩnh Tường

Ngày 26/9, thông tin từ Công an huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc), đơn vị vừa bắt giữ cặp vợ chồng có hành vi buôn bán pháo hoa nổ số lượng lớn.

Trước đó, hồi 17h45 ngày 25/9, tại thôn Ngọc Động, xã Bình Dương, huyện Vĩnh Tường, Công an huyện Vĩnh Tường phát hiện, bắt quả tang Lê Thị Hoài Thanh (SN 1996, trú tại thôn Lạc Trung, xã Bình Dương) có hành vi Buôn bán hàng cấm (pháo nổ).

Tang vật thu giữ gồm 5 hộp pháo hoa nổ có trọng lượng 8,315kg.

Làm việc với cơ quan Công an, Thanh khai, 5 hộp pháo nổ trên do Đỗ Văn Quang (SN 1989, trú tại xã Bình Dương, là chồng của Thanh) bảo mang đi bán giúp. Thanh chưa kịp bán thì bị bắt.

Tiến hành khám xét nhà ở của Thanh, cơ quan Công an tiếp tục phát hiện 23 hộp pháo hoa nổ có khối lượng 43,792 kg. Tổng số lượng pháo thu giữ 51,107kg.

Công an huyện Vĩnh Tường tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trường Tiểu học Ngô Quyền lúc tan học. Ảnh: Trúc Hân

Mô hình hiệu quả về an toàn giao thông

GD&TĐ - Mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” được các trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum triển khai những năm qua đã nâng cao ý thức cho cả HS và phụ huynh.
Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ảnh tư liệu

Nghe Trịnh để yêu ngày tới...

GD&TĐ - Những cô gái trong nhạc Trịnh luôn đẹp nhưng không thể chạm, tưởng như trước mắt mà thật xa xôi, nhìn thấy mà vời vợi biết mấy.