Ngắm nhan sắc gây sốt cộng đồng mạng của “Nữ hoàng bi-a pool” Hàn Quốc

GD&TĐ - Cha Yu Ram là cái tên rất quen thuộc với những người yêu thích bộ môn bi-a trên toàn thế giới. Ở xứ sở Kim chi, cô được mệnh danh là “Nữ hoàng bi-a pool”.

Cha Yu Ram sở hữu nhan sắc không kém minh tinh điện ảnh.
Cha Yu Ram sở hữu nhan sắc không kém minh tinh điện ảnh.

Gia nhập làng billiards & snooker chuyên nghiệp từ năm 2008, Cha Yu Ram đã nhanh chóng gặt hái nhiều thành công: Vô địch pool 9 bi tại Đại hội thể thao trong nhà châu Á 2009, giành hai HCV 9 bóng và 10 bóng tại Asian Indoor & Martial Arts Games năm 2013…

Cô từng được xem là cơ thủ pool đứng đầu châu Á và nằm trong top 10 thế giới.

Năm 2019, người đẹp bi-a Cha Yu-ram đã xếp thứ 10 trong danh sách 25 vận động viên nữ hấp dẫn nhất từ ​​Thể thao ngẫu nhiên do trang web thể thao Bleacher Report của Hoa Kỳ tổng hợp. Vận động viên bi-a người Mỹ gốc Hàn Jeanette Lee, người có biệt danh “Góa phụ đen”, cũng có tên trong danh sách, ở vị trí thứ 24.

Một cơ thủ bi-a châu Á khác là Xiaoting Pan của Trung Quốc đứng ở vị trí thứ 17. Tay vợt người Áo Claudia Toth xếp đầu bảng, tiếp theo là Biba Golic (bóng bàn, Serbia), Shanelle Loraine (bida, Guam) và Charlotte Craig (taekwondo, Mỹ). 

Tháng 7/2019, nữ cơ thủ tài năng và xinh đẹp bậc nhất thế giới Cha Yu Ram đã đến TP Hồ Chí Minh và có buổi thi đấu giao lưu với các cơ thủ của Việt Nam. 

Cô được mệnh danh là “Nữ hoàng bi-a pool” xứ Kim chi.

Cô được mệnh danh là “Nữ hoàng bi-a pool” xứ Kim chi.

Cuộc sống sau ánh hào quang

Sau khi đạt được những thành tích vang dội trong sự nghiệp, Cha Yu Ram kết hôn với mối tình đầu là một nhà văn.

Hiện nay, ở tuổi 34, cô vẫn được mệnh danh là “người đẹp không tuổi” của làng bi-a. Yu Ram hiện có 2 người con kháu khỉnh. Cô thường chia sẻ các tấm ảnh chụp cùng gia đình lên trang cá nhân và nhận được nhiều lời khen ngợi về nhan sắc.  

Thời điểm này, Yu Ram tập trung nhiều hơn vào mảng giải trí và thời trang. Cô được nhiều hãng thời trang danh tiếng mời làm đại sứ thương hiệu và cũng thường xuyên xuất hiện trên trang bìa các tạp chí người đẹp Hàn Quốc.

Vẻ đẹp vạn người mê.

Vẻ đẹp vạn người mê.

Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, Yu Ram nói: “Tôi đã dành 3 năm trọn vẹn cho gia đình, nuôi dạy con cái và thực hiện các dịch vụ cộng đồng. Tôi và chồng có những giá trị giống nhau. Những lý do đằng sau việc anh ấy muốn cải thiện bản thân là để có sức mạnh giúp đỡ những người khác đang gặp khó khăn, không phải vì tiền và sự kiêu hãnh. Tôi thực sự thích cách anh ấy xây dựng trường học cho trẻ em nghèo ở Campuchia và Philippines”.

Tuy nhiên, điều này không phải là hạnh phúc mãi mãi. Cha Yu Ram đã dành phần lớn cuộc đời để chơi bi-a, nơi cô hoàn toàn kiểm soát cuộc chơi nên việc nuôi dạy con cái khá căng thẳng đối với cô.

Cha Yu Ram thừa nhận: “Việc nuôi dạy trẻ rất vất vả vì tôi không thể kiểm soát được bất cứ điều gì. Tôi đã tăng khoảng 20 kg sau khi sinh con”.

Cha Yu Ram cũng nói rằng có thời điểm, việc tập trung vào con cái khiến cô cảm thấy như đánh mất chính mình. “Tôi nghĩ điều tôi làm tốt nhất là chơi bi-a. Tôi muốn nghe các con nói rằng chúng muốn sống một cuộc sống tuyệt vời như tôi đã làm”, cô nói.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ