Báo Saudi Arabia dự đoán bất ngờ về đội tuyển Việt Nam ở Vòng loại World Cup 2022

GD&TĐ - Dưới góc nhìn của phóng viên Teha Entanawy của tờ Medianewss (Saudi Arabia), cơ hội đi tiếp ở Vòng loại World Cup chia đều cho các đội bảng B.

Đội tuyển Việt Nam chính thức tập trung.
Đội tuyển Việt Nam chính thức tập trung.

Ngày 5/8 tuyển Việt Nam sẽ chính thức tập trung tại Hà Nội. Dù hôm nay đội tuyển mới chính thức hội quân, nhưng từ hôm qua một số cầu thủ đã có mặt tại Hà Nội để trình diện các trợ lý của thầy Park.

Nhóm 6 cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai là Tuấn Anh, Xuân Trường, Minh Vương, Văn Toàn, Hồng Duy, Văn Thanh góp mặt đầu tiên. Kế đến là các tuyển thủ từ Bình Định như Hồ Tấn Tài, Lê Tiến Anh.

Hai cầu thủ của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh là Lý Công Hoàng Anh, Phạm Tuấn Hải, cũng như Văn Hoàng (SLNA), Thanh Bình (Vietel) cũng sớm có mặt.

Sáng nay, nhiều cầu thủ khác của Viettel như Trọng Hoàng, Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, Trương Văn Thiết, Nguyễn Hoàng Đức dự kiến cũng sẽ trình diện. Nhóm cầu thủ của Hà Nội là Quang Hải, Duy Mạnh, Đức Huy, Việt Anh… cũng sẽ sớm lên tập trung.

Đoàn quân của HLV Park Hang Seo sẽ có hơn 2 hai tuần rèn quân trước khi bay sang Saudi Arabia ngày 26/8, đội sẽ có 6 ngày chuẩn bị cuối cùng cho trận đấu gặp đội chủ nhà vào ngày 2/9.

Đến ngày 7/9, tuyển Việt Nam trở về sân Mỹ Đình thi đấu lượt trận thứ 2 gặp Australia, một đội bóng được đánh giá rất cao của bảng B.

Kết quả bốc thăm chia bảng đưa ĐT Việt Nam nằm ở bảng B cùng với Nhật Bản, Australia, Saudi Arabia, Trung Quốc và Oman. Một bảng đấu khá khó khăn với tuyển Việt Nam bởi đây đều là các đội bóng vượt trội chúng ta về thể lực, thể hình lẫn vị trí trên bảng xếp hạng FIFA.

Tuy vậy, dưới góc nhìn của phóng viên Teha Entanawy của tờ Medianewss (Saudi Arabia) thì cơ hội đi tiếp vẫn chia đều cho các đội.

Cây viết này nhận định: "Tất cả đội bóng góp mặt tại vòng loại cuối cùng đều có những nét đặc sắc về lối chơi, khiến đối thủ thực sự phải dè chừng. Ở bảng B, Nhật Bản và Australia sẽ là hai đối thủ chính của Saudi Arabia cho việc cạnh tranh 1 tấm vé vào thẳng World Cup 2022.

Về phần các đội còn lại, Việt Nam, Oman hay Trung Quốc đều có những sự khó chịu về lối chơi. Tuy nhiên, cơ hội để họ làm nên bất ngờ ở hai vị trí dẫn đầu là không nhiều nhưng việc cạnh tranh vị trí thứ 3 là hoàn toàn có thể.

Việt Nam, Oman hay Trung Quốc, thậm chí là Saudi Arabia đều hoàn toàn có thể giành được mốc 10 điểm. Đây là số điểm có thể sẽ là vừa đủ để một đội bóng có thể đứng thứ 3. Nếu lọt vào trận playoff, các đội bóng có cơ hội dự World Cup sẽ là 50-50. Đó sẽ là trận đấu của sự tâm lý", tờ Medianewss đăng tải.

Mới đây, sân vận động tổ chức trận đấu giữa chủ nhà Saudi Arabia và ĐT Việt Nam cũng đã được xác định. Theo đó, Tiến Linh và các đồng đội sẽ được thi đấu trên một sân đấu vô cùng hiện đại đó là SVĐ Mrsool Park ở thủ đô Riyadh, sân nhà của CLB Al Nassr FC từ năm 2020 cho đến nay.

Sân Mrsool Park có sức chứa 25.000 chỗ ngồi, được xây dựng từ năm 2011. Tổng kinh phí đầu tư là khoảng 57 triệu USD. Sân được xây dựng trong 3 năm và được nâng cấp vào tháng 10/2020.

Sân vận động này là nơi từng diễn ra trận tranh Italian Super Cup năm 2019 giữa Lazio và Juventus. Trận đấu thu hút hơn 23.000 khán giả vào sân theo dõi và không hạn chế phụ nữ.

Ở trận làm khách của Saudi Arabia tới đây, đội tuyển Việt Nam sẽ không có được đội hình mạnh nhất khi thiếu vắng Công Phượng. Trong khi đó khả năng ra sân của bộ đôi Đoàn Văn Hậu và Tiến Linh vẫn còn bỏ ngỏ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.