Video robot diệt tăng thế hệ mới đã đến Donbass

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 2/2, theo lãnh đạo Dmitry Rogozin của nhóm cố vấn quân sự Tsar Wolves, 4 robot chiến đấu Marker đã đến Donbass.

Robot chiến đấu Marker.
Robot chiến đấu Marker.

"Chúng tôi đang bắt đầu nạp hình ảnh các mục tiêu, đưa ra các thuật toán trong khuôn khổ một đơn vị robot tác chiến và lắp đặt vũ khí chống tăng mạnh mẽ" - ông Rogozin viết trên kênh Telegram.

Ngày 15/1, ông Dmitry Rogozin thông báo về việc tiến hành thử nghiệm robot Marker trong khu vực hoạt động quân sự đặc biệt. Robot này có hệ thống điều khiển tự động, cung cấp mục tiêu được chỉ định của đối phương ở khoảng cách ít nhất 15 km và lựa chọn tấn công mục tiêu một cách độc lập.

Ông cho biết thêm rằng Marker có thể tự động phát hiện và tấn công xe tăng Abrams và Leopard.

Trong cuộc trò chuyện với hãng thông tấn Izvestia, chuyên gia quân sự Vasily Dandykin đã gọi việc đưa robot Marker vào khu vực hoạt động đặc biệt là một hướng đi đầy hứa hẹn.

Theo IZ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ