Bộ Quốc phòng Nga đã công bố đoạn video ghi lại cảnh 246 quân nhân Nga được trả tự do khỏi nơi giam cầm của Ukraine trở về như một phần của cuộc trao đổi được tiến hành vào ngày 19/4/2025.
Cuộc trao đổi được thực hiện theo công thức "246 đổi 246", khiến đây trở thành một trong những cuộc trao đổi lớn nhất trong cuộc xung đột.
Ngoài ra, như một cử chỉ nhân đạo, Ukraine đã trao trả 15 quân nhân bị thương nặng cho Nga, và Moscow, ngược lại, đã trao trả 31 quân nhân Ukraine bị thương cho Kiev.
Đoạn video do Bộ Quốc phòng Nga công bố cho thấy cách những quân nhân Nga được trả tự do được gặp nhau tại Belarus, nơi họ đang nhận được hỗ trợ y tế và tâm lý.
Theo bộ này, những quân nhân Nga trở về đang ở Belarus, nơi họ được trao cơ hội liên lạc với người thân. Sau khi kiểm tra ban đầu và cung cấp hỗ trợ cần thiết, họ sẽ được đưa đến Nga để điều trị và phục hồi chức năng tại các cơ sở y tế của Bộ Quốc phòng.
Cuộc trao đổi là kết quả của các cuộc đàm phán phức tạp, trong đó Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đóng vai trò trung gian quan trọng.
Cuộc trao đổi này là lần thứ tư kể từ đầu năm 2025 và là lần lớn nhất về số lượng quân nhân trở về.
Cuộc trao đổi trước đó diễn ra vào ngày 19/3 theo công thức "175 đổi 175", khi đó Ukraine đã tiếp nhận 22 binh sĩ bị thương nặng.
Theo Reuters, kể từ khi bắt đầu xung đột, với sự làm trung gian của UAE, các bên đã trao đổi hơn 3.200 tù nhân, điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của sự tham gia quốc tế vào các tiến trình nhân đạo.
Bộ Quốc phòng Nga lưu ý rằng, cuộc trao đổi vào ngày 194 đã được công bố vào ngày hôm trước, và quá trình chuẩn bị được thực hiện trong điều kiện bí mật nghiêm ngặt để tránh làm gián đoạn các thỏa thuận.
Thông báo này được đưa ra ngay sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố tạm dừng giao tranh với Ukraine.
Lệnh ngừng bắn lễ Phục sinh sẽ có hiệu lực từ 6 giờ chiều (giờ Moscow) vào ngày 19/4 cho đến nửa đêm ngày 21/4.
Tổng thống Nga đã bày tỏ hy vọng Kiev sẽ đồng ý với lệnh ngừng bắn, lưu ý rằng, thái độ của họ đối với lệnh ngừng bắn sẽ chứng minh liệu họ có thực sự quan tâm đến việc giải quyết các hành động thù địch thông qua ngoại giao hay không.
Đồng thời, ông Putin đã chỉ thị cho quân đội duy trì tình trạng báo động cao và sẵn sàng ứng phó với các hành vi vi phạm lệnh ngừng bắn tiềm tàng.