Nga tuyên bố phá hủy đường tiếp tế vũ khí của phương Tây cho Ukraine

GD&TĐ - Quân đội Nga đã phá hủy 6 trạm biến áp đầu kéo vốn là các đơn vị cung cấp năng lượng cho đường sắt đang được sử dụng để giao ‘vũ khí nước ngoài và khí tài quân sự cho lực lượng Ukraine ở Donbass’.

Lực lượng Nga phóng tên lửa chiến thuật Iskander trong chiến dịch quân sự ở Ukraine.
Lực lượng Nga phóng tên lửa chiến thuật Iskander trong chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Theo phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov, các trạm trên được đặt tại trung tâm đường sắt Krasnoye, Zdolbunov, Zhmerinka, Berdichev, Kovel và Korosten. Tất cả đều ở phía tây Ukraine.

Theo ông Konashenkov, 27 mục tiêu quân sự cũng bị các cuộc không kích của Nga phá hủy, trong đó có 4 trung tâm chỉ huy.

Tháng trước, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu cho biết việc đẩy quân đội Ukraine ra khỏi lãnh thổ các nước cộng hòa Donbass đã trở thành mục tiêu hàng đầu của Moscow trong giai đoạn này của chiến dịch.

Các nước phương Tây không tiết lộ những tuyến đường mà họ dùng để vận chuyển vũ khí tới Ukraine. Tuy nhiên, các báo cáo cho biết nhiều vũ khí trong số đó đang được chuyển qua nước láng giềng Ba Lan.

Các quốc gia thành viên NATO cung cấp nhiều hệ thống tên lửa chống tăng và phòng không, xe bọc thép, pháo và các loại vũ khí khác cho Kiev. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và Ngoại trưởng Antony Blinken đã tới Ukraine vào cuối tuần qua và hứa viện trợ bổ sung cho Ukraine.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa: ITN

Cách cảm thụ một câu thơ hay

GD&TĐ - Nhà thơ sáng tạo nên câu thơ hay bằng cách nào? Người đọc cảm thụ câu thơ hay cần chú ý những phương diện sáng tạo nghệ thuật nào của nhà thơ?