Mỹ thông báo viện trợ quân sự trị giá hàng trăm triệu USD cho Ukraine

GD&TĐ - Trong chuyến thăm tới Kiev, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin thông báo Washington sẽ phân bổ 713 triệu USD viện trợ quân sự cho Ukraine và 15 quốc gia châu Âu khác, theo AP.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin (phải).
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin (phải).

Trong số đó, hơn 322 triệu USD sẽ được chuyển đến Ukraine trong khi phần còn lại sẽ được chia cho các nước Đông và Trung Âu – nguồn tin trên cho hay.

Trong khi đó, Đại sứ Nga tại Mỹ Antoly Antonov nói với kênh truyền hình Rossiya-24 rằng Moscow đã gửi Washington một công hàm yêu cầu Mỹ dừng cung cấp vũ khí cho Kiev.

Theo ông Antonov, lượng vũ khí lớn sẽ được gửi tới Kiev từ Washington. Đó là một số tiền khổng lồ và điều đó không góp phần vào bất kỳ cuộc tìm kiếm một giải pháp ngoại giao hay bất kỳ sự dàn xếp nào.

Đại sứ Nga tại Mỹ cho biết Washington đang cố gắng làm leo thang tình hình. Ông cho rằng việc này có “mục tiêu là ngăn chặn Nga đứng vững trên đôi chân của mình và khiến các lợi ích của Nga không được tôn trọng hoặc tiếng nói của Nga không được lắng nghe”.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.