Nga: Tàu Ukraine đã đe dọa sử dụng vũ lực với tàu Nga

GD&TĐ - Kiev và Moscow đang bị cuốn vào trong một vụ tranh chấp hải quân trong 2 tuần qua. Tàu hải quân Ukraine đã bị Nga bắt giữ vào ngày 25/12 vì bị cho là vi phạm lãnh hải Nga.  

Màn hình thể hiện tàu Nga đang chặn tàu Ukraine trên eo biển Kerch ngày 25/11
Màn hình thể hiện tàu Nga đang chặn tàu Ukraine trên eo biển Kerch ngày 25/11

Theo một quan chức hải quân cao cấp Nga, các tàu Ukraine đã thực hiện hành vi khiêu khích ở biển Azov một tháng trước khi xảy ra vụ việc tại eo biển Kerch.

Hai pháo hạm bọc thép của Ukraine là Lubna và Kremenchug, đã hộ tống một tàu mang cờ Bulgaria từ cảng Mariupol của Ukraine đi qua eo biển Kerch – Phó đô đốc Aleksei Vosky, phó chỉ huy thứ nhất của lực lượng bảo vệ bờ biển FSB của Nga nói tại một cuộc họp báo ở Moscow hôm nay (8/12).

Ông nói rằng trong hoạt động trên của mình, các tàu Ukraine đã đe dọa dùng vũ lực chống lại các tàu bảo vệ bờ biển Nga và thể hiện vũ khí đang chờ sẵn.

Ông Volsky nhấn mạnh rằng không có báo cáo về tàu Nga đe dọa các tàu Ukraine. “Không nghi ngờ gì” cầu Kerch là mục tiêu khiêu khích chính của Ukraine – ông Volsky nói và dẫn ra việc các quan chức liên tục cho rằng cây cầu này phải bị phá hủy.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cán bộ y tế đỡ đẻ ngay trên biển.

Đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên biển

GD&TĐ - Một sản phụ ở xã đảo Quan Lạn, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) được các bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn đỡ đẻ thành công ngay trên biển.
Ngoài thờ Kinh Dương Vương, trong đền còn thờ Lạc Long Quân và Âu Cơ với bức đại tự “Đại Nam tổ miếu”.

Tháng Ba, thăm lăng mộ Thủy tổ nước Nam

GD&TĐ - Mấy nghìn năm có lẻ, ở gò đất cao tụ khí làng Á Lữ, xã Đại Đồng (Bắc Ninh) đã lưu giữ linh hài của ông nội Vua Hùng, Thủy tổ nước Nam Kinh Dương Vương.