Nga tăng cường sản xuất vũ khí tinh vi và mạnh mẽ nhất

GD&TĐ - Nga đang tăng cường nỗ lực sản xuất vũ khí tinh vi cho quân đội để răn đe các nước phương Tây đang hỗ trợ Kiev trong cuộc chiến với Moscow.

Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev.
Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev.

Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đưa ra bình luận trên hôm 11/12. Trước đó, ngày 10/12, người đứng đầu Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine Aleksey Danilov tuyên bố Kiev không loại trừ các cuộc tấn công bên trong lãnh thổ Nga. Ông Danilov nói thêm, kẻ thù của Ukraine chiếm đóng lãnh thổ trải dài khắp mọi nơi, từ các khu vực cũ của nước này đã bỏ phiếu gia nhập Nga, đến thành phố Vladivostok trên bờ biển Thái Bình Dương.

Trên kênh Telegram, ông Medvedev, hiện là phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, tuyên bố “kẻ thù” của Moscow không chỉ ở Kiev, mà còn ở Châu Âu, Bắc Mỹ và một số “địa điểm khác có liên hệ với tân Quốc xã”.

“Do đó, chúng tôi đang tăng cường sản xuất các loại vũ khí và đạn dược mạnh nhất, bao gồm vũ khí dựa trên các nguyên tắc mới” – ông Medvedev khẳng định.

Bình luận của ông Medvedev được đưa ra sau hôm 9/12, tờ The Times trích dẫn một nguồn tin quốc phòng Mỹ, cho biết Lầu Năm Góc đã cho phép Kiev tiến hành các cuộc tấn công tầm xa bên trong lãnh thổ Nga.

Đầu tháng này, Ukraine tiến hành một cuộc tấn công vào 2 căn cứ không quân của Nga ở vùng Ryazan và Saratov bằng máy bay không người lái "do Liên Xô sản xuất" - Bộ Quốc phòng Nga cho biết. Cả 2 địa điểm này đều cách lãnh thổ do Kiev kiểm soát vài trăm km.

Tháng 9, phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cảnh báo Washington việc Mỹ cung cấp vũ khí tầm xa cho Kiev sẽ vượt qua “lằn ranh đỏ” và khiến Mỹ trở thành “bên tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột”.

Cuối tháng 11, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu tuyên bố Moscow sẽ tăng đáng kể chi tiêu quốc phòng. Ông cho biết các đơn đặt hàng quốc phòng của nhà nước Nga sẽ tăng gần 50% trong năm tới, đồng thời cho biết các hệ thống pháo và tên lửa sẽ được đặc biệt chú trọng.

Tháng 9, Tổng thống Nga Vladimir Putin lưu ý “hầu như tất cả các kho vũ khí của NATO đã được ném vào để hỗ trợ chế độ Kiev”. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng “thiết bị của Nga đang hoạt động tốt trong cuộc đối đầu với vũ khí phương Tây”.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Các hộ dân ở Ninh Bình được nhận bò từ dự án, hỗ trợ phát triển kinh tế. Ảnh: Ảnh: Thùy Dung

Điểm sáng giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Ninh Bình

GD&TĐ - Triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021–2025, Ninh Bình đã đạt nhiều kết quả tích cực, từng bước cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số ở các địa bàn khó khăn.

Ảnh minh họa

Dự chi hơn 1,23 triệu tỷ đồng trong 5 năm

GD&TĐ - Việc tích hợp các chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển vùng dân tộc thiểu số được kỳ vọng khắc phục tình trạng chồng chéo, nâng cao hiệu quả đầu tư. Trong giai đoạn 2026 – 2030, tổng nguồn lực dự kiến hơn 1,23 triệu tỷ đồng.