Chuyển hướng tấn công
Yuri Knutov, một chuyên gia quân sự và sử gia về Lực lượng Phòng không, nói với hãng Izvestia rằng với lệnh cấm tạm thời giữa Nga và Ukraine về các cuộc tấn công vào các cơ sở năng lượng của nhau, Moscow có thể tập trung vào việc tấn công các mục tiêu quân sự của chính quyền Kiev.
Chiến thuật mới của Nga "sẽ làm suy yếu tiềm lực quân sự của Lực lượng vũ trang Ukraine", chuyên gia nhấn mạnh.
Ông nhấn mạnh rằng quân đội Nga có thể sử dụng máy bay không người lái chiến đấu, tên lửa hành trình và tên lửa siêu thanh Kinzhal (Dagger) để nhắm vào loạt mục tiêu, bao gồm: nơi cất giữ vũ khí, địa điểm đào tạo, các sở chỉ huy, địa điểm lắp ráp máy bay không người lái, các trung tâm sửa chữa phần cứng quân sự...
Chuyên gia Nga cho rằng, mục tiêu ưu tiên hàng đầu của các cuộc tấn công sắp tới của Nga sẽ là sân bay nơi các chiến đấu cơ F-16 và Mirage đang được cất giữ.
Cùng với đó những hệ thống phòng không và tác chiến điện tử, các cơ sở pháo binh và các phương tiện khác được thiết kế để tấn công lãnh thổ Nga đều sẽ bị tấn công với cường độ cao trong thời gian tới.
Thỏa thuận mong manh
Quân đội Nga và Ukraine cáo buộc lẫn nhau phá hoại thỏa thuận ngừng tập kích, khi tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn vào hạ tầng năng lượng.
Hôm 26 tháng 3, Không quân Ukraine cho biết Nga đã phóng 117 máy bay không người lái (UAV) trên bầu trời Ukraine, trong đó 56 chiếc bị bắn hạ và 48 chiếc biến mất khỏi radar mà không gây ra thiệt hại nào.
Cuộc tập kích đã làm hư hại các tòa nhà ở thành phố miền trung Kryvyi Rig, quê hương của Tổng thống Volodymyr Zelensky, và tỉnh biên giới Sumy.
"Việc tiến hành các cuộc quy mô lớn như vậy sau đàm phán ngừng bắn là tín hiệu rõ ràng cho cả thế giới thấy Nga sẽ không theo đuổi hòa bình thực sự. Thế giới cần gây áp lực và hành động quyết liệt, Mỹ cần gia tăng sức ép và áp đặt thêm lệnh trừng phạt để ngăn chặn các cuộc tấn công của Nga", Tổng thống Zelensky, nói.
Trong khi đó, Nga cáo buộc Ukraine tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này cùng thời điểm. Theo Bộ Quốc phòng Nga, Ukraine đã phóng UAV vào một cơ sở lưu trữ khí đốt ở bán đảo Crimea, cũng như một trạm điện ở Bryansk.
"Thực tế là chính quyền ở Kiev đang làm mọi cách có thể để phá vỡ các thỏa thuận Nga - Mỹ", Bộ Quốc phòng Nga cho biết.
Ihor Zhovkva, quan chức cấp cao của Tổng thống Ukraine, hôm 26 tháng 3 phát biểu trên truyền hình rằng Nga đã tấn công ít nhất 8 cơ sở năng lượng của nước này kể từ ngày 18 tháng 3, thời điểm Tổng thống Vladimir Putin chấp nhận đề xuất từ Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Moskva - Kiev ngừng tấn công hạ tầng năng lượng của nhau trong 30 ngày.
Nhà Trắng hôm 25 tháng 3 cho biết cả Nga và Ukraine đều "đồng ý đảm bảo an toàn hàng hải, chấm dứt sử dụng vũ lực và ngăn chặn việc sử dụng tàu dân sự vào mục đích quân sự trên Biển Đen".
Tuy nhiên, vẫn còn những câu hỏi chưa được giải đáp về việc thực thi thỏa thuận này.
Điện Kremlin cho biết thỏa thuận ngừng các cuộc tấn công ở Biển Đen chỉ có thể có hiệu lực sau khi các hạn chế đối với lĩnh vực nông nghiệp của nước này được dỡ bỏ. Trong khi đó, Ukraine cho rằng thỏa thuận đã có hiệu lực khi Mỹ công bố thông tin chi tiết.