Ông Trump: F-47 sẽ là máy bay chết chóc nhất lịch sử

GD&TĐ - Phiên bản thử nghiệm của máy bay chiến đấu mới nhất của Mỹ, F-47, đã bí mật trải qua các cuộc thử nghiệm bay trong gần năm năm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tiết lộ về chiến đấu cơ F-47 trong tuyên bố hôm 21 tháng 3.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tiết lộ về chiến đấu cơ F-47 trong tuyên bố hôm 21 tháng 3.

Hãng Reuters dẫn tuyên bố của ông Trump cho biết: "F-47 sẽ trở thành chiếc máy bay chết chóc nhất trong lịch sử".

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết trong tuyên bố tại Phòng Bầu dục với người đứng đầu Lầu Năm Góc Pete Hegseth và một số quan chức cấp cao khác.

"Không quân Mỹ đang bắt đầu triển khai chương trình máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu, và đó sẽ là F-47. Nó đã được thử nghiệm bí mật và chúng tôi tin rằng nó vượt trội hơn bất kỳ máy bay nào trên thế giới.

Khả năng cơ động cực tốt, tốc độ - hơn hai Mach, vũ khí tối tân và khả năng tàng hình - điều này chưa từng xuất hiện trước đây ở bất kỳ máy bay nào trên thế giới", Tổng thống Trump cho biết.

Ông nói thêm rằng F-47 sẽ là "máy bay chiến đấu tiên tiến, mạnh mẽ và nguy hiểm nhất từng được chế tạo". Theo tiết lộ của ông Trump, tập đoàn Boeing sẽ là bên nhận đơn đặt hàng những chiếc máy bay này.

"Hợp đồng cho nền tảng thống trị trên không mới sẽ được trao cho Boeing. Cuộc cạnh tranh rất khốc liệt và kéo dài trong nhiều năm. Chiếc máy bay này đang cho thấy những kết quả mà chưa ai từng thấy", ông nhấn mạnh.

Tổng thống Trump cũng cho biết F-47 sẽ "gần như vô hình" nhờ công nghệ tàng hình, và việc sản xuất máy bay này đã được triển khai một phần. Ông cho biết các đồng minh của Mỹ đã quan tâm đến việc mua máy bay này và có khả năng sẽ nhận được "phiên bản rút gọn".

Mỹ sẽ duy trì ưu thế trên không, nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh, bày tỏ sự tin tưởng rằng "kẻ thù của Mỹ sẽ không biết điều gì sẽ xảy ra với họ nếu ngày đó đến".

Theo tiết lộ của ông Trump, Mỹ đã đặt hàng rất nhiều tiêm kích mới nhưng không thể tiết lộ số lượng cụ thể và giá. Các đồng minh đã liên tục liên hệ và muốn mua loại chiến đấu cơ mới của Mỹ.

"So với F-22, F-47 sẽ có giá thành thấp hơn và thích ứng tốt hơn với các mối đe dọa trong tương lai. Chúng ta sẽ có nhiều F-47 hơn trong kho", Tham mưu trưởng Không quân, tướng David Allvin, cho biết.

Thông báo của ông Trump được coi là một cú hích lớn cho Boeing, nhà sản xuất máy bay đã gặp nhiều khó khăn trong năm qua do đình công kéo dài và các vấn đề an toàn.

Cổ phiếu của Boeing tăng 5% sau tin tức này, trong khi cổ phiếu của Lockheed Martin giảm gần 6%. Hai công ty đã không trả lời ngay lập tức các yêu cầu bình luận.

Mỹ đã đầu tư và phát triển chương trình tiêm kích thế hệ 6 NGAD, nhằm củng cố ưu thế trên không của trước các đối thủ. Chương trình từng bị tạm dừng vào năm 2024 do lo ngại về chi phí.

Hợp đồng phát triển kỹ thuật và sản xuất có giá trị hơn 20 tỉ đô la. Bên giành được hợp đồng sẽ nhận được hàng trăm tỉ USD đơn đặt hàng trong nhiều thập niên.

Lockheed Martin gần đây đã bị loại khỏi cuộc cạnh tranh để chế tạo chiến đấu cơ tàng hình thế hệ tiếp theo trên tàu sân bay của Hải quân Mỹ, và hiện đang đối mặt với tương lai không chắc chắn trong lĩnh vực tiêm kích cao cấp sau thất bại này.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ